Số liệu sơ bộ mới được Singapore công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 1/2020 đạt -2,2% so với quý 1/2019, cao hơn nhiều so với mức dự báo -0,8% được dự báo trước đó. Mức suy giảm này cao hơn nhiều so với mức suy giảm -0,3% của quý 2/2003 - thời điểm đại dịch SARS tấn công nền kinh tế Singapore.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore đã dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2020 sẽ ở mức -4,0% đến -1,0%, giảm mạnh so với mức dự báo -0,5% đến 1,5% được đưa ra hồi tháng 2/2020.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore cho biết sự điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng trong năm 2020 được tiến hành dựa trên sự suy giảm tăng trưởng kinh tế quý 1/2020 và các khó khăn của nền kinh tế Singapore cũng như các bất ổn ngày càng gia tăng của nền kinh tế toàn cầu dưới các tác động nghiêm trọng của đại dịch virus Covid-19.

Singapore cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19
 Singapore đã cấm du khách nhập cảnh hoặc quá cảnh khi số ca nhiễm mới virus Covid-19 tại nước này tăng cao (Ảnh: AP pic)

Tính đến cuối ngày 25/3, dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy có hơn 400.000 ca nhiễm và hơn 18.000 ca tử vong vì dịch virus Covid-19 tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong ngày 25/3, Singapore đã ghi nhận thêm 73 ca nhiễm bệnh mới – mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh được ghi nhận tại nước này.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới đã buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển hoặc phong toả khu vực dịch bệnh, khiến các hoạt động kinh tế bị đình trệ, gia tăng rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế. 

Singapore hiện là một trong những quốc gia công bố dữ liệu GDP quý 1/2020 sớm nhất, qua đó dần cho thấy tác động của dịch virus Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu. Các nhà kinh tế học tham gia khảo sát của hãng tin Reuters dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của Singapore sẽ giảm -1,5% so với năm 2019. Nhiều tổ chức kinh tế lớn trên thế giới đã cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đã hoặc sẽ sớm rơi vào giai đoạn suy thoái mới vì sự bùng phát của đại dịch virus Covid-19.