Tận dụng cơ hội, tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Argentina

Chiều 25/4/2023, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tổ chức
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tổ chức

Dự Diễn đàn về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải - Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Argentina và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Về phía Argentina có Bà Cecilia Todesca Bocco - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina, Đồng chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Argentina, Phó Quốc vụ khanh phụ trách điều phối chính sách, Phó Quốc vụ khanh phụ trách kế hoạch phát triển năng lượng, Bộ Kinh Tế Argentina; đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo các Hiệp hội, Phòng thương mại. Tham dự diễn đàn là các doanh nghiệp uy tín, có năng lực kinh nghiệm thuộc lĩnh vực dầu khí, năng lượng, tài chính, hàng không, nông nghiệp, chế biến thực phẩm… của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tổ chức

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển ấn tượng của quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2010 trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiện Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại châu Mỹ và ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên phạm vi toàn cầu.

Nhận định về quan hệ thương mại song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cùng sức hấp dẫn của mỗi thị trường vừa là động lực, vừa là sức hút để Việt Nam và Argentina xích lại gần nhau hơn, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Argentina, với vai trò là thành viên tích cực của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam sẽ luôn là cầu nối vững chắc để Argentina vào khu vực thị trường ASEAN cũng như châu Á - Thái Bình Dương.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và tận dụng cơ hội trong bối cảnh mới, hai bên cần thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu nhằm nâng cao kim ngạch và từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương; mở rộng hợp tác kỹ thuật và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghệ sinh học, y tế,  năng lượng xanh…; phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Argentina về thị trường của nhau. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên phối hợp chặt chẽ để giải quyết các rào cản, khó khăn và vướng mắc phát sinh trong hoạt động hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina tổ chức

Về phần mình, Quốc vụ khanh phụ trách Quan hệ Kinh tế quốc tế Cecilia Todesca Bocco bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của kim ngạch thương mại song phương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đối với xuất khẩu của nước này.

Các đại biểu hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư để kết nối doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên về thị trường của nhau.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai bên đã trao đổi thông tin về nhu cầu và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, tài chính, nông nghiệp…

Trước đó, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Across Group, Argentina về phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gỗ.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 4,88 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 851 triệu USD, tăng 2,4%; nhập khẩu đạt 4,03 tỷ USD, tăng 9,7%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Argentina gồm có: Điện thoại các loại và linh kiện; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Giày dép các loại; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Nguyên phụ liệu dệt may, da giày... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Argentina gồm có: Ngô; Thức ăn gia súc và nguyên liệu; Bông các loại; Đậu tương; Dầu mỡ động thức vật…

Hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 614,5 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 208,4 triệu USD, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu từ Argentina đạt 406,1 triệu USD, giảm 21,4%.

Khánh Hương