Tăng thời gian mở cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai lên 22 giờ để giảm ùn tắc

Trước tình hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tăng đột biến phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là thanh long xuất khẩu và rau củ quả nhập khẩu, nên những ngày gần đây khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng hóa.

Ngày 28/1, trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai Hà Đức Thuận cho biết: thông thường mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành chỉ có hơn 400 xe hàng xuất nhập khẩu. Nhưng hiện nay lượng xe xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng mạnh bình quân khoảng 500 đến 600 xe/ngày.

“Đặc biệt, mặt hàng thanh long đang vào cao điểm xuất khẩu, trong khi năng lực lấy hàng phía Trung Quốc chỉ hơn 100 xe/ngày, nên tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành còn tồn khoảng 500 xe thanh long. Mặt khác, các mặt hàng rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc phục vụ dịp Tết cũng tăng đột biến, nên vài ngày gần đây có tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu”- ông Hà Đức Thuận cho biết.

Để sớm giải phóng lượng hàng hóa, phương tiện tồn đọng, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã trao đổi với chính quyền phía Trung Quốc thống nhất kéo dài thời gian mở cửa khẩu lên 22 giờ (bình thường trước đây mở cửa đến 19 giờ) để trao trả các xe rỗng (đã trả hết hàng) về phía Trung Quốc.

“Với nỗ lực của cơ quan chức năng hai bên, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, hy vọng trong vài ngay tới sẽ xử lý hết lượng hàng tồn đọng”- ông Hà Đức Thuận thông tin.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) cho biết, đơn vị đảm bảo trực đủ quân số và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, phòng, chống buôn lậu và phòng, chống dịch bệnh.