Tạp chí Công Thương phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”

Ngày 12/7/2022, trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cho biết, Lễ phát động là hoạt động thiết thực nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Thay mặt Ban lãnh đạo Tạp chí, Tổng Biên tập Đặng Thị Ngọc Thu đề nghị tập thể viên chức, phóng viên, biên tập viên,... tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng tốt môi trường văn hóa trong cơ quan Tạp chí Công Thương, trọng tâm là xây dựng cơ quan văn hóa, người làm báo văn hóa, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, sự đóng góp to lớn của ngành Công Thương với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng tầm giá trị, uy tín, danh dự đạo đức của đội ngũ người làm báo Tạp chí Công Thương.

“Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá tổng kết hàng năm của Tạp chí Công Thương và từng viên chức, phóng viên, biên tập viên Tạp chí”, Tổng Biên tập Đặng Thị Ngọc Thu nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập Ngô Thị Diệu Thúy phổ biến 12 điểm trong “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”
Phó Tổng Biên tập Ngô Thị Diệu Thúy phổ biến 12 điểm trong “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”

Cũng tại Lễ phát động, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Ngô Thị Diệu Thúy đã phổ biến “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” do gồm 12 điểm, với 6 điểm dành cho cơ quan báo chí và 6 điểm dành cho người làm báo.

Bản tiêu chí trước đó đã được công bố tại Lễ phát động Phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức ngày 21/6/2022.

Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Thái Linh phát biểu kêu gọi các phóng viên Tạp chí tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp
Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Thái Linh phát biểu kêu gọi các phóng viên Tạp chí tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp

Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Thái Linh kêu gọi các phóng viên của Tạp chí Công Thương tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn; nhiệt huyết, thông tin nhanh, chính xác, khách quan, chân thực, kịp thời, có trách nhiệm, văn hóa; không để bị chi phối, suy thoái trước những “cám dỗ”, làm mất đi tính khách quan, trung thực trong mỗi tác phẩm báo chí.

Tạp chí Công Thương đẩy mạnh cung cấp thông tin hệ thống, chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; khái quát thành những vấn đề lý luận của ngành Công Thương và của nền kinh tế; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trong ngành Công Thương.

Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Phương Thảo thay mặt đoàn viên thanh niên cam kết tiên phong trong tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí"
Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Phương Thảo thay mặt đoàn viên thanh niên cam kết tiên phong trong tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí"

Thay mặt đoàn viên thanh niên Tạp chí, Bí thư Chi đoàn Tạp chí Công Thương Nguyễn Phương Thảo cam kết sẽ phát huy sức trẻ, tinh thần tiên phong - sáng tạo - đoàn kết để trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”.

Thanh niên Tạp chí Công Thương quyết tâm triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo; cụ thể hóa phong trào thi đua thành những hoạt động nhằm thúc đẩy nâng cao nhận thức về tạo lập không gian văn hóa trong hoạt động báo chí và khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của mỗi phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương nói riêng và đất nước nói chung.

Đồng thời, tăng cường học hỏi các thế hệ nhà báo trước và học hỏi lẫn nhau, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, bản lĩnh để trở thành nhà báo xứng tầm, đặc biệt chú trọng ứng xử văn hóa trong tác nghiệp và hình thành các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa; chủ động “đi sâu, bám sát” cơ sở, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của ngành Công Thương tại địa phương, doanh nghiệp, góp phần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Công Thương là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương.

Ngày 12/7/2022, trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Ngày 12/7/2022, trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Ngày 12/7/2022, trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Tổng Biên tập Đặng Thị Ngọc Thu trao phần thưởng biểu dương các phóng viên đã có thành tích tốt trong 6 tháng đầu năm 2022
Tổng Biên tập Đặng Thị Ngọc Thu trao phần thưởng biểu dương các phóng viên đã có thành tích tốt trong 6 tháng đầu năm 2022

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cho biết, trong 6 tháng, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền của Ngành. Đặc biệt, tháng 6/2022, Tạp chí Công Thương đã chủ trì tổ chức thành công Lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Công Thương sau gần 1 năm triển khai thực hiện. Hiện Tạp chí đang tiếp tục thực hiện các công việc số hóa Phòng Truyền thống theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Doanh thu của Tạp chí ổn định so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập và phúc lợi của người lao động cao hơn năm 2021.

Trong 6 tháng cuối năm, Tạp chí Công Thương sẽ thực hiện đổi mới giao diện trang Tạp chí Công Thương điện tử, nâng cao chất lượng các ấn phẩm in và điện tử theo hướng đi vào chiều sâu, tổ chức triển khai các chuyên đề bài viết, tọa đàm, sự kiện với ý kiến đa chiều của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt các chuyên gia đầu ngành.

Thy Thảo