Than Nam Mẫu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
1.	Đồng chí Lê Minh Chuẩn-Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Lê Minh Chuẩn-Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Minh Chuẩn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, ông Vũ Thành Lâm-Thành viên HĐTV TKV, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, cùng lãnh đạo các Ban, đoàn thể của Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng 173 đại biểu chính thức, đại diện cho 838 đảng viên của 43 chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty.

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Công ty Than Nam Mẫu-TKV phát triển toàn diện về mọi mặt. Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ V. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV, Ban chấp hành Đảng bộ Than Nam Mẫu đã lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V với nhiều kết quả quan trọng, cán bộ đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo phát huy dân chủ, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và CNVC; tạo ra môi trường làm việc ổn định cho người lao động.

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy
Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy

Trong nhiệm kỳ Công ty đã sản xuất 10.341.892 tấn than nguyên khai, đào mới 116.222 mét lò, tiêu thụ 9.078.295 tấn than, doanh thu đạt 13.639 tỷ đồng. Công tác chăm lo đời sống người lao động được đặc biệt chú trọng với nhiều công trình cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại và làm việc được đưa vào hoạt động. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiện đại và ngày càng đạt hiệu quả cao với cơ cấu, tổ chức gọn, nhẹ, hiệu quả; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; bảo đảm hài hoà lợi ích của công ty và người lao động theo đúng mô hình mẫu của Tập đoàn. Đến nay công ty còn 27 phân xưởng, 15 phòng, trạm. Công tác tuyên giáo dân vận; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí… đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Than Nam Mẫu đề ra mục tiêu sản xuất 11.100 nghìn tấn than nguyên khai, đào mới 134.500 mét lò, doanh thu đạt 14.838 tỷ đồng Thu nhập người lao động phấn đấu tăng bình quân mỗi năm 5% so với kế hoạch giao. Thực hiện tốt công tác an toàn-VSLĐ, phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí “mỏ xanh, mỏ sạch đẹp, hiện đại, thân thiện với môi trường và mỏ ít người”, tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đổi mới công nghệ cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện phúc lợi xã hội cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lê Minh Chuẩn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà Than Nam Mẫu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng đề nghị Công ty cần tập trung nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư theo hướng bền vững, lâu dài từ các khâu đi lại đến xây dựng cơ bản và khai thác mỏ để nâng công suất mỏ, giảm tổn thất than và hạ giá thành sản phẩm, tiếp tục xây dựng Than Nam mẫu thành mỏ xanh, mỏ mạnh, mỏ an toàn và ít người.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh cần nâng cao vai trò vị trí lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, phát huy tốt dân chủ từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết tại đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng chí cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ tới với bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy mới Than Nam Mẫu sẽ tiếp tục lớn mạnh và phát triển ổn định.

Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội
Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Nguyễn Văn Dũng cũng biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công ty, đồng chí cũng đề nghị BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường lãnh đạo thông qua kiểm tra giám sát. Tiếp tục bảo vệ nền tảng của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra.

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Với tinh thần công khai dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu giới thiệu và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội. Với 171/173 phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Công ty đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành khóa VI ra mắt Đại hội
Ban chấp hành khóa VI ra mắt Đại hội

Với quyết tâm cao trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công ty Than Nam mẫu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VI đã đề ra, để xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Quốc Khương