Thành lập Hội đồng trường, UNETI đón nhận niềm vui nhân ba

Hôm nay (17/10/2020), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã đón nhận 3 niềm vui lớn khi đồng thời tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021; Công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường - Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và Công bố Quyết định - Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 Chương trình đào tạo.

Lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thêm 3 “ngôi sao” nhận kiểm định chất lượng đào tạo

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Trần Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) cho biết, năm học 2019-2020 đã đánh dấu sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của tập thể thầy trò nhà trường trong công cuộc thực hiện và hoàn thành mục tiêu kiểm định chất lượng đào tạo nhằm khẳng định vị thế, tạo tiền đề cho việc xây dựng văn hóa chất lượng trong Nhà trường.

“Ngay từ đầu năm học, nhà trường cùng với các khoa đã xác định kiểm định chất lượng đào tạo là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ cấp thiết để kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh”, TS. Trần Hoàng Long chia sẻ.

TS. Trần Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (UNETI)
TS. Trần Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (UNETI)

Trong 8 tháng (tháng 10/2019 đến tháng 5/2020), bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, UNETI đã thực hiện 3 đợt đánh giá ngoài, hoàn tất công tác khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức cho 9/11 chương trình đào tạo đủ thời gian đăng ký kiểm định. Đến nay, cả 9 chương trình đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo đánh giá của đoàn đánh giá ngoài, chương trình đào tạo của cả 3 ngành Công nghệ Dệt, May; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông đều có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học, phù hợp sứ mạng & tầm nhìn của trường.

Trong đó, 100% các học phần được bố trí hợp lý, sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau để đạt được chuẩn đầu ra; 100% đề cương chi tiết các học phần đều gắn với hoạt động tự nghiên cứu/tự học nâng cao khả năng học tập suốt đời, hoạt động dạy và học khuyến khích khả năng sáng tạo, học tập suốt đời của sinh viên.

Ngành Công nghệ Dệt, May nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ Dệt, May nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
 Ngành Công nghệ thông tin nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ thông tin nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

Đáng chú ý, qua khảo sát, có khoảng 97% ý kiến của sinh viên hài lòng đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Các chương trình đào tạo sử dụng tổ hợp những phương pháp dạy học khác nhau trong đó chú trọng đến phương pháp hoạt động nhóm và phương pháp thuyết trình,… nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho người học.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành có việc làm luôn ở mức cao trên 90%, riêng ngành công nghệ Dệt, may khoảng 97%, trong đó có việc làm đúng ngành hơn 83% sau 1 năm tốt nghiệp.

 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Vậy là, với 3 "ngôi sao" đào tạo mới, UNETI đã chính thức có 9/11 ngành được chứng nhận về chất lượng đào tạo
Vậy là, với 3 "ngôi sao" đào tạo mới, UNETI đã chính thức có 9/11 ngành được chứng nhận về chất lượng đào tạo

Thành lập Hội đồng trường là bước tiến mới và quan trọng

Cũng tại buổi Lễ, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Hiệu trưởng Trần Hoàng Long và Chủ tịch Hội đồng trường Phạm Thị Thu Hoài cùng 16 thành viên còn lại trong Hội đồng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định của Bộ Công Thương về thành lập Hội đồng trường và Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định của Bộ Công Thương về thành lập Hội đồng trường và Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định của Bộ Công Thương về thành lập Hội đồng trường và Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Vụ trưởng Lý Quốc Hùng cho hay, trong số 35 trường thuộc Bộ Công Thương, UNETI là một trong những trường đi đầu thực hiện những quy định mới của Luật Giáo dục, triển khai thành lập Hội đồng trường.

Trong 2 năm qua, tập thể Đảng ủy và lãnh đạo trường cùng các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương để hoàn tất việc thành lập Hội đồng trường.

Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương
Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

Khẳng định sự kiện hôm nay sẽ đánh dấu bước tiến mới trong sự phát triển của UNETI, Vụ trưởng Lý Quốc Hùng hy vọng Hội đồng trường sẽ đoàn kết, chủ động, phát huy sức mạnh tập thể trong thời gian tới để xây dựng và chỉ đạo tốt các hoạt động chung của trường, thực sự phát huy tính hiệu quả của Hội đồng.

Tiếp nhận trọng trách Chủ tịch Hội đồng trường, bà Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ đây là nhiệm vu cùng to lớn và quan trọng để thực hiện tiếp nối những truyền thống quý báu, sự phát triển không ngừng cả về bề rộng và bề sâu trong thời gian qua của UNETI, đồng thời xác định rõ vai trò và trách nhiệm lớn lao của Hội đồng trường đối với yêu cầu phát triển Nhà trường trong điều kiện hội nhập và hợp tác quốc tế.

Bà Phạm Thị Thu Hoài - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
Bà Phạm Thị Thu Hoài - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

“Vinh dự và ý thức được trách nhiệm lớn lao mà đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động toàn Nhà trường đã tin cậy, giao phó, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình, nghiên cứu, thực hiện tốt nhất trọng trách của Hội đồng trường”, bà Phạm Thị Thu Hoài nhấn mạnh.

Trao Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Nam Định cho các tập thể và cá nhân nhà trường
Trao Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Nam Định cho các tập thể và cá nhân nhà trường

Hướng tới môi trường văn hóa thân thiện

Niềm vui tại UNETI tiếp tục khi đón nhận trên 5.000 tân sinh viên đại học niên khóa 2020 - 2024 đã vượt qua quá trình học tập trung học phổ thông để chính thức trở tân sinh viên của Nhà trường.

Thầy Trần Hoàng Long đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021
Thầy Trần Hoàng Long đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021

Năm học qua, bằng bằng nỗ lực, quyết tâm dám nghĩ dám làm, toàn thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động và sinh viên UNETI đã thay đổi cách vận hành và đã đạt được những thành công nhất định.

Bỏ qua những khó khăn chung, nhà trường đã trích hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho sinh viên; trích hơn 3 tỷ đồng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức đã chung tay, chia sẻ tình cảm của mình với hơn 700 triệu để đồng ủng hộ cho các bạn sinh viên toàn trường.

Và cũng với tinh thần như vậy, trong tuần qua, cùng với cả xã hội cũng đang hướng về miền Trung bão lũ, Công đoàn UNETI đã sớm phát động đoàn viên công đoàn ủng hộ người dân miền Trung với tổng kinh phí là 200.000 triệu đồng.

ThS. Lê Mạnh Thắng - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Công tác sinh viên
ThS. Lê Mạnh Thắng - Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Công tác sinh viên công bố quyết định sinh viên là thủ khoa và có thành tích xuất sắc 

Trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích trong học tập và các hoạt động phong trào của Nhà trường

Trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích trong học tập và các hoạt động phong trào của Nhà trường
Trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích trong học tập và các hoạt động phong trào của Nhà trường

Với chủ điểm “Đổi mới hệ thống quản trị, xây dựng môi trường văn hóa thân thiện, hướng tới người học”, trong năm học 2020 - 2021, UNETI vẫn kiên định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng dạy và học; thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập năng động, nghiêm túc, trong sạch, không có tiêu cực, thái độ phục vụ thân thiện.

Vinh danh thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2020

Gửi lời cảm ơn các tân sinh viên đã tin tưởng lựa chọn UNETI, thầy Hiệu trưởng Trần Hoàng Long chia sẻ giờ đây các bạn sẽ bắt đầu cho những hoài bão, một chân trời mới, một cuộc sống mới, một cách học mới: tự chủ và tự quyết.

“Chính các bạn tiếp thêm cho chúng tôi niềm lạc quan về một tương lai rạng ngời của ngôi nhà chung UNETI!”.

Vinh danh thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2020

Vinh danh thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2020
Vinh danh thủ khoa khóa tuyển sinh năm 2020

Thầy Trần Hoàng Long bày tỏ tin tưởng, thế hệ sinh viên niên khóa 2020-2024 hôm nay cũng như các khóa trước luôn tràn đầy năng lượng, năng động, thông thái, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Nhà trường, góp phần duy trì truyền thống UNETI.

“Các bạn đang ở trong một giai đoạn đẹp đẽ và đầy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy có trách nhiệm với việc mình làm, với cuộc đời mình. Chính các bạn sẽ là người đưa các bạn đến những nơi các bạn muốn, chứ không phải ai khác, việc sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm của cuộc đời mình chính là điểm xuất phát của lòng tự trọng”.

NGƯT. TS Trần Đức Cân - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
NGƯT.TS. Trần Đức Cân - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, NGƯT.TS. Trần Đức Cân - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp Hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã quan tâm, hỗ trợ, cũng như các thầy cô giáo, các đơn vị trong toàn trường đã tận tình dìu dắt, rèn luyện, giúp đỡ các em sinh viên và các bậc phụ huynh đã tin tưởng, trao gửi con em đào tạo tại trường.

Trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị tài trợ cho Nhà trường

Trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị tài trợ cho Nhà trường
Trao giấy chứng nhận tri ân các đơn vị tài trợ cho Nhà trường

“Tập thể lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên hoàn toàn tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nhất định sẽ biến những khó khăn thành động lực cho phát triển, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để đi lên, đẩy mạnh quá trình đổi mới, luôn kiên định giữ vững và nâng cao chất lượng để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học hàng đầu của Bộ Công Thương và phấn đấu phát triển hơn nữa đối với cả nước và trong khu vực, xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ cán bộ, sinh viên, sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội”.

TS. Trần Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)

Thy Thảo