Thép Pomina: Em gái Chủ tịch bán lượng lớn cổ phiếu ngay trước khi thông tin bán vốn được thông báo

Em gái Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thép Pomina vừa cho biết đã bán ra hơn 5,2 triệu cổ phiếu POM. Giao dịch diễn ra ngay trước khi Thép Pomina chính thức thông báo về việc bán 20% vốn cho hãng thép Nhật Bản Nansei Steel.
Thép Pomina
Giao dịch của em gái Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thép Pomina diễn ra ngay trước khi công ty này chính thức công bố thương vụ bán 20% vốn cho hãng thép Nhật Bản Nansei Steel tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa nhận được báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Đỗ Thị Kim Ngọc - em gái ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã cổ phiếu: POM - sàn: HoSE)

Theo đó, bà Đỗ Thị Kim Ngọc đã bán thành công hơn 5,2 triệu cổ phiếu trên tổng số 5,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký, giảm tỷ lệ sở hữu tại Thép Pomina từ 5,51% xuống còn 3,64% cổ phiếu (tương đương 10,2 triệu cổ phiếu POM).

Các giao dịch bán cổ phiếu POM của bà Đỗ Thị Kim Ngọc diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2023. Trong 3 ngày này, đã có 2 giao dịch thỏa thuận với khối lượng vừa khớp với khối lượng cổ phiếu POM mà bà Ngọc đã bán. Do đó, có thể đây là giao dịch của bà Đỗ Thị Kim Ngọc. Với mức giá đóng cửa trung bình 3 phiên giao dịch này ở mức 6.900 đồng/cổ phiếu POM, bà Đỗ Thị Kim Ngọc có thể thu về khoảng 35,8 tỷ đồng.  

Đáng chú ý, giao dịch của em gái Chủ tịch HĐQT Thép Pomina diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu POM đang có đợt tăng bật tăng mạnh. Tính từ cuối tháng 5 đến nay, cổ phiếu này đã tăng tới 71%.

Đà tăng của cổ phiếu POM diễn ra trong bối cảnh Thép Pomina thông báo sẽ phát hành riêng lẻ và bán tới 70,17 triệu cổ phiếu tương đương 20% vốn điều lệ cho hãng thép Nhật Bản Nansei Steel. Quá trình phát hành lô cổ phiếu này dự kiến được chia thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phiếu vào tháng 8/2023; và 59,57 triệu cổ phiếu còn lại sẽ diễn ra vào tháng 9/2024.

Giá cổ phiếu POM của Thép Pomina
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu POM của Thép Pomina kể từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm bài viết: "ĐHĐCĐ Thép Pomina: Thị trường thép vẫn khó khăn, tiết lộ hãng thép Nhật Bản sẽ mua 20% vốn" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Thép Pomina vào ngày 14/7, ông Inafuku Makoto, Chủ tịch hãng thép Nansei Steel cho biết đã “ký kết xong thỏa thuận cơ bản và ký quỹ một khoản tiền để lấy quyền độc lập đàm phán” với Thép Pomina. Tuy nhiên, ông Inafuku Makoto cũng lưu ý Nansei Steel vẫn cần phải thảo luận chiến lược với các đối tác liên quan, điều động tiền ngân hàng và phải giải quyết các vấn đề khác để hoàn tất thương vụ này.

Về tình hình kinh doanh, ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT Thép Pomina nhận định thị trường thép, đặc biệt là thép xây dựng sẽ vẫn còn khó khăn khi thị trường bất động sản chưa phục hồi và nhận định thị trường sẽ chỉ khởi sắc trở lại kể từ tháng 6/2024.

Chính vì vậy, Thép Pomina đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 từ lãi sang lỗ. Theo đó, hãng thép này đặt mục tiêu doanh thu cả năm nay ở mức 9.000 tỷ đồng và lỗ sau thuế 150 tỷ đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so mục tiêu doanh thu 14.000 tỷ đồng và lãi ròng 300 tỷ đồng được đưa ra trước đó tại Báo cáo Thường niên năm 2022.

Duy Quang