Thời tiết 1-11: Miền Trung mưa giảm, chuẩn bị ứng phó bão Goni

Siêu bão Goni đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines, dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng ngày 2/11, bão Goni sẽ đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cường độ bão đã giảm từ cấp 17 xuống còn cấp 10-11 (90-115km/ giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, tiếp tục hướng vào các tỉnh miền Trung, mỗi giờ đi được 15-20km.

Bão Goni lúc này tuy đã giảm cường độ nhưng vẫn là cơn bão mạnh. Nhất là thời gian qua, miền Trung nước ta liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, gây thiệt hại rất nặng nề.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/11/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24 -27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh An (t/h)