Thời tiết 15-4: Bắc bộ hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ

Dự báo thời tiết ngày 15/4 các tỉnh miền Bắc hửng nắng ấm, đêm và lạnh về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 15/4, do khối không khí lạnh suy yếu nên khu vực Bắc Bộ chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều chuyển nắng ấm, nhiệt độ cũng tăng nhẹ. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng (trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh).

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/4:

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

Hoàng My