Thời tiết 2-2: Hà Nội sáng sớm có sương mù, có lúc có mưa nhỏ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/2/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trởi rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh An (t/h)