Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày  20/3/2021, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất từ 25-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Vào khoảng chiều tối 20/3, khu vực miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới. Đến sáng ngày 21/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; chiều và tối ngày 21/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 20/3 đến sáng 21/3 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông; từ trưa và chiều ngày 21/3 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ đêm ngày 21/3 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/3/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vực khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.