Thời tiết 20-4: Bắc bộ nóng ẩm, Nam bộ nắng gắt

Dự báo, thời tiết ngày 20/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 20/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-60%. 

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu Đông Bắc 27-30 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc: 34-37 độ, phía nam: 31-34 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

 

Hoàng My