Thời tiết 26-12: Hà Nộl tiết trời ấm áp ngày cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/12, Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/12/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh An (t/h)