Thời tiết 29-4: Nắng vàng trải khắp miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 29/4/2020, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đã yếu đi nên ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 29 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/4/2020:

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Đà Năng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33, phía Nam có nơi trên 34 độ

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

 

Hoàng My