Thời tiết 30-10: Miền Trung tiếp tục mưa to, miền Bắc trở lạnh

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh, trong khi các tỉnh Bắc Trung bộ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Bắc Trung bộ. 

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Sau đây là dự báo chi tiết các vùng trong cả nước vào ngày 30/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình), có mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.

Hoàng Hà (t/h)