Thời tiết 5-1: Bắc bộ trời tiếp tục rét, trưa chiều giảm mây, nền nhiêt tăng nhẹ

Ngày 5/1, Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 9 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 5/1/2021, Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 9 độ. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, trời rét, nền nhiệt thấp nhất từ 13-16 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 5/1/2021: 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ; vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ, có nơi trên 20 độ

 

Thanh An (t/h)