Thời tiết 5-2: Bắc bộ tiếp tục mưa phùn, trời rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/2/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ, vùng núi 13-15 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; phía nam 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi 24-27 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam có nơi 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ

Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ.

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Hoàng My