Thời tiết 5-3: Bắc bộ trời rét, nền nhiệt tiếp tục giảm

Dự báo thời tiết ngày 5/3/2020, khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét, nhiều tỉnh thành có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ trời rét, đêm và sáng có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác (trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh). Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nhiều, riêng ở Tây nguyên có mưa về đêm và sáng sớm.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/3/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ; vùng núi 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ; phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, phía nam 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên

Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ

Đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông cục bộ có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ

 

Hoàng My