Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024: Hà Nội tiếp tục rét đậm, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nắng, Đà Nẵng mưa vừa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024, Hà Nội mưa nhỏ, trời rét hại với nền nhiệt thấp nhất là 11 - 12 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời nắng, nền nhiệt giảm nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Đà Nẵng trời vẫn rét và có mưa, mưa vừa.
Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024

Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại Hà Nội  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại khu vực Hà Nội nhiều mây, trời rét hại và có mưa nhỏ rải rác.

Ban ngày

 -  Sáng và chiều nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 13 - 15 độ, tăng 2 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 55 - 61%, mật độ mây 100%.

 -  Hướng gió: Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 24 km/h.

 -  Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Hôm nay, chỉ số UV tại thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức 2 - 3 nguy cơ gây hại thấp đến trung bình.

Ban đêm

 -  Tối và đêm hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét hại.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 11 - 12 độ, tăng 2 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 63 - 66%, mật độ mây 100%.

 -  Hướng gió: Đông Bắc đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 20 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhiều nắng nhưng mức nhiệt có xu hướng giảm nhẹ.  

Ban ngày

 -  Sáng và chiều nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ít mây, không mưa, trời nhiều nắng, riêng sáng sớm tiết trời se lạnh.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 32 - 34 độ, giảm nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 65%, mật độ mây 36 - 56%.

 -  Hướng gió: Tây Tây Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 km/h.

 -  Dự báo chỉ số UV: Nhận định trong hôm nay, hầu hết các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt giá trị từ 7 đến 8, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao.

Ban đêm

 -  Tối và đêm hôm nay, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, ít mưa, trời trong xanh, đêm tiết trời se lạnh.

 -  Nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 23 - 26 độ, không thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 69 - 84%, mật độ mây 15 - 41%.

 -  Hướng gió: Nam Đông Nam đến Tây Bắc đạt vận tốc 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 20 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại Đà Nẵng  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại khu vực Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, trời rét.  

Ban ngày

 -  Sáng và chiều nay, khu vực Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có nơi có dông, trời rét.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 22 - 23 độ, tăng 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 76 - 80%, mật độ mây 99%.

 -  Hướng gió: Nam đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 11 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 km/h.

 -  Dự báo chỉ số UV: Theo dự báo, hầu hết các quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng phổ biến đều có chỉ số UV đạt ở mức 3 - 5, ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình.

Ban đêm

 -  Tối và đêm hôm nay, khu vực thành phố Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, trời rét.

 -  Nhiệt độ dao động trong khoảng 20 - 21 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 80 - 83%, mật độ mây 99 - 100%.

 -  Hướng gió: Tây Bắc đến Tây Tây Bắc đạt vận tốc 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 17 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 25/01/2024 tại:

Khu vực Tây Bắc bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 7 - 10 độ, Tây Bắc có nơi 3 - 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 11 - 14 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 14 độ.

Khu vực Đông Bắc bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 8 - 11 độ, vùng núi 3 - 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, đêm cục bộ có mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 10 - 13 độ, phía Nam 13 - 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 13 - 15 độ, phía Nam 16 - 19 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, đêm cục bộ có mưa to và dông, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6 - 7. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17 - 20 độ, phía Nam 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

Khu vực Nam bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.