Thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023: Hà Nội tăng nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đà Nẵng tiếp tục xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ; còn Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nhưng chiều và tối vẫn có mưa.
Thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại khu vực Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng lên tới 35 độ.

Ban ngày

- Sáng sớm, thời tiết ở thành phố Hà Nội có mây, có lúc có mưa vài nơi. Trưa và chiều không mưa, trời chuyển nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ lên đến 35 độ.

- Nhiệt độ trong khoảng 33 - 35 độ, tăng 3 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 68 - 83%, mật độ mây 96 - 99%.

- Hướng gió: Đông Nam đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 22 km/h.

- Từ hôm nay, chỉ số UV tại hầu hết các quận/huyện trên thành phố Hà Nội đều tăng lên mức 6 - 9, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao, chỉ xảy ra trong khung giờ từ 11h00 đến 13h00.

Ban đêm

- Tối và đêm, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác; trong đêm khả năng có mưa vừa và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ trong khoảng 27 - 28 độ, tăng 2 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 90 - 93%; mật độ mây 97 - 98%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 22 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa.

Ban ngày

- Sáng và trưa, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, sau đó giảm mây trời nắng. Đầu giờ chiều mai, trời vẫn nắng, không mưa; đến cuối buổi chiều có thể có mưa rào và rải rác có dông ở một số quận/huyện.

- Nhiệt độ có dấu hiệu đi xuống, nằm trong khoảng 31 - 32 độ (tương ứng với giảm 1 - 2 độ so với hôm trước). Độ ẩm tương đối phổ biến 73 - 75%; mật độ mây 97 - 98%.

- Hướng gió: Tây Tây Nam có vận tốc 13 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33 - 37 km/h.

- Vào ban ngày, toàn bộ các quận, huyện trên Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ có chỉ số UV đạt ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian 10h00 - 14h00.

Ban đêm

- Buổi tối, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh có mây, thỉnh thoảng có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời chuyển ít mây, không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong phạm vi 26 - 27 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 80 - 89%; mật độ mây 89 - 95%.

- Hướng gió: Tây Nam đạt vận tốc 11 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 26 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại khu vực Đà Nẵng mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác.

Ban ngày

- Sáng và chiều, khu vực Đà Nẵng mây thay đổi, trời nắng nóng nhưng buổi chiều vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số quận, huyện.

- Nhiệt độ tiếp tục đạt ở mức cao trong khoảng 34 - 37 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 57 - 67%, mật độ mây đạt ở mức 99%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 9 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24 - 30 km/h.

- Vào ban ngày, ngưỡng UV tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao tại thành phố Đà Nẵng, nhất là trong khung giờ 10h30 - 15h00.

Ban đêm

- Tối và đêm, khu vực Đà Nẵng phổ biến với thời tiết ít mây, không mưa. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 28 - 29 độ, tăng 2 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến khoảng 67 - 75%; mật độ mây 76 - 89%.

- Hướng gió: Nam Tây Nam đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 19 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 26/8/2023 tại:

Khu vực Tây Bắc bộ:

Có nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc bộ:

Có nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3 - 4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6 - 7; sau giảm dần. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông ở phía Bắc; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sáng gió mạnh cấp 3 - 4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6 - 7; sau giảm dần. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ.

Khu vực Nam bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.