Thời tiết ngày 01-05: Trời dịu mát trong ngày Quốc tế Lao động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thời tiết cả nước trong ngày 01-5 không nắng gắt, nhiệt độ trung bình.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.  Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng, Bình Thuận:  Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TH