Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tiếp ông Liam Fox, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Liam Fox, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố và mở rộng.

Thủ tướng mong muốn Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao, giảng dạy tiếng Anh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Anh. Việt Nam có tổ chức giảng dạy tiếng Anh nổi tiếng của Anh là Hội đồng Anh, Thủ tướng mong muốn hai bên cần nỗ lực để mô hình này thành công ở Việt Nam.

Đánh giá về quan hệ thương mại, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên còn tiềm năng rất lớn và mong muốn trước năm 2020, hai nước nỗ lực tăng gấp đôi kim ngạch thương mại so với mức hơn 5,6 tỷ USD/năm hiện nay. Về đầu tư, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Liam Fox, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thủ tướng cho biết, trong các diễn đàn quốc tế và khu vực, Anh và Việt Nam luôn ủng hộ lẫn nhau, do đó, Thủ tướng mong Chính phủ mới của Anh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này. Thủ tướng cũng thông báo hiện có khoảng 70 nghìn người Việt Nam sinh sống, học tập ở Anh và đề nghị Chính phủ Anh quan tâm, tạo mọi điều kiện cho người Việt Nam sinh sống, học tập, hòa nhập xã hội sở tại.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy lượng khách du lịch Anh đến Việt Nam ngày càng tăng; mong muốn Anh thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam sớm đi vào thực thi. Thủ tướng gợi ý, hai nước nên nghiên cứu, thiết lập một FTA mới phù hợp tình hình sau khi Anh rời EU, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng bày tỏ hy vọng sau chuyến thăm này của Bộ trưởng, quan hệ hợp tác hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa, kể cả các lĩnh vực hợp tác về an ninh, quốc phòng.

Về phần mình, Bộ trưởng Liam Fox vui mừng nhận thấy Chính phủ Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong hợp tác với Chính phủ Anh như phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính…; đồng thời khẳng định, mặc dù sắp rời khỏi EU, nhưng Anh vẫn hướng đến tăng cường hợp tác kinh tế với các nước, hướng đầu tư ra nước ngoài, bảo đảm thương mại tự do, qua đó tăng cường sự thịnh vượng, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định trên toàn cầu.

Anh nhận thấy có nhiều lĩnh vực mà hai nước có triển vọng hợp tác, nhất là mua bán máy bay thương mại, giáo dục và đào tạo, trong đó có giảng dạy tiếng Anh, kể cả hợp tác về an ninh quốc phòng. Hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng cho biết, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, điều đó cũng góp phần vào thịnh vượng của Anh. Bộ trưởng hy vọng Chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để phát triển; trong đó Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Anh là công cụ chính để thúc đẩy đầu tư, thương mại hai bên phát triển mạnh.

PV