Tin ảnh: Giáo hoàng Francis đã bày tỏ đau buồn với cuộc đánh bom vào du khách Việt Nam

Trong một bức điện chia buồn Bộ Ngoại giao Vatican gửi Tổng thống Ai Cập, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự “đau buồn vô hạn” trước cuộc tấn công nhằm vào một chiếc xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam
Cơ quan An ninh Liên Bang Nga cho biết việc xây dựng tuyến hàng rào dài 60 km ở biên giới Crimea và Ukraine đã được hoàn thành. Điều này nhằm ngăn ngừa việc xâm phạm và tăng cường an ninh cho biên giới

 

giao hoang
Trong một bức điện chia buồn Bộ Ngoại giao Vatican gửi đến Tổng thống Ai Cập, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự “đau buồn vô hạn” trước cuộc tấn công nhằm vào một chiếc xe buýt chở đoàn du khách Việt Nam gần quần thể Kim tự tháp Giza

 

Quân đội chính phủ Syria tuyên bố họ đã tiến quân vào thành phố Manbij và dựng cờ của nước Cộng hòa Ả Rập Syria tại đây

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter: "Tôi vừa có cuộc gọi dài và tốt đẹp với Chủ tịch Tập của Trung Quốc. Thỏa thuận đang tiến tới rất tốt. Nếu đạt được, thỏa thuận sẽ rất toàn diện, bao trùm tất cả các chủ đề, lĩnh vực và các điểm tranh chấp".

 

Quân đội Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn, nhằm giải cứu hơn 2.500 du khách bị mắc kẹt tại phía Đông bang Sikkim do tuyết rơi dày đặc

 

Ngày 29/12, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố ngay sau khi nhậm chức, ông sẽ xem xét ban hành một sắc lệnh về việc cho phép những người không có tiền án được mang súng theo người một cách hợp pháp

 

Ngày 29/12, những người biểu tình tại thành phố Rouen đã châm lửa đốt cửa ra vào trụ sở Ngân hàng Pháp, có khoảng 800 người đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình ở Rouen

 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thêm một đoàn xe phương tiện quân sự hạng nặng đến biên giới phía Nam với Syria.

 

Tổng thống Putin khoác đồng phục thi đấu số 11. Ông thể hiện tài năng khúc côn cầu cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và các cựu vận động viên Night Ice Hockey League (NHL), một tổ chức khúc côn cầu nghiệp dư hàng đầu Nga, do chính ông Putin sáng lập vào tháng 5/2012

 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 29/12 cho biết, ông đã ký ban hành thành luật lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Ukraine vào Nga, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phía Kiev

 

PV