Tin ảnh: Phe "Áo vàng" cũng nghỉ Tết, Bà Trump đón năm mới một mình

Tại Đại lộ Champs-Élysées và khu vực chung quanh, khoảng 300 nghìn người đã có mặt để đón năm mới. Không có sự cố đáng tiếc nào do phe "Áo vàng" tổ chức xảy ra
Bộ Chỉ huy các lực lượng Iraq ngày 31/12 tuyên bố, không quân Iraq đã tiến hành tấn công phá hủy một tòa nhà trú ẩn của 30 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn Al-Susah nằm ở Đông Nam Syria

 

Bữa tiệc năm mới tại biệt thự Mar-a-Lago sẽ chỉ có một mình đệ nhất phu nhân Melania Trump mà không có mặt Tổng thống Trump vì ông phải ở lại Nhà Trắng giải quyết việc chính phủ đóng cửa

 

Các lính biên phòng không vũ trang của hai miền Triều Tiên sẽ có thể đi qua Đường ranh giới quân sự (MDL) bắt đầu từ đầu tháng 1/2019

 

Bộ Tư lệnh đặc trách chiến lược của Mỹ (STRATCOM) vào đêm 31.12 đã xin lỗi vì đùa quá trớn và vô cảm, khi lên Twitter “đe dọa” sẽ thả bom trước thềm năm mới

 

Tại Đại lộ Champs-Élysées và khu vực chung quanh, khoảng 300 nghìn người đã có mặt để đón năm mới với màn trình diễn âm thanh, ánh sáng và pháo hoa trên Khải Hoàn Môn. Không có sự cố đáng tiếc nào do phe "Áo vàng" tổ chức xảy ra

 

Không quân Nga đã phát động nhiều cuộc không kích xuyên đêm vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở tỉnh Idlib sau vài tuần “im ắng”

 

Trong ngày làm việc cuối cùng trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm thứ Hai (31/12), ông Jim Mattis đã kêu gọi đội ngũ nhân viên và quân nhân Lầu Năm góc hãy giữ vững niềm tin vào nước Mỹ và luôn đứng cạnh các đồng minh

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 31/12/2018 tuyên bố ông sẽ không từ chức nếu bị buộc tội với tội danh tham nhũng khi mà cảnh sát tiếp tục điều tra một số vụ việc liên quan tới nhà lãnh đạo Israel này trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 4/2019

 

Trong thông điệp Năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Chính phủ Pháp "có thể làm tốt hơn" trong việc cải thiện đời sống của người dân, sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình "Áo vàng" nhằm phản đối chính phủ nước này

 

Trong lúc thiên hạ đổ ra đường vui chơi, nhảy múa chào mừng năm mới 2019 thì một số người dân Thái Lan lại đón Tết dương lịch bằng phương thức khác người. Họ đến chùa, chui vào nằm trong quan tài, giống như được cử hành tang lễ với ý nghĩa được đổi đời, tống tiễn những đau khổ, thiếu thốn cùng những điều không may mắn. Khi làm lễ, các tín đồ mang theo hoa tươi, tiền, nhang vào nằm trong quan tài để nhà sư phủ vải đỏ lên rồi tụng kinh cầu phúc

 

PV