[Tin Ảnh] Vải thiều Thanh Hà "ra biển lớn"

Sáng 18/5, tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ mở vườn hái vải xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU, Singapore... năm 2021.
Nghi lễ cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu tại thôn thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Nghi lễ cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu tại thôn thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và đại diện các đơn vị thuộc hai Bộ.

Về phía tỉnh Hải Dương có sự tham dự của ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.        

Các đại biểu trải nghiệm quét mã QR code truy xuất nguồn gốc và quản lý mùa vụ của từng cơ sở trồng vải

Các đại biểu trải nghiệm quét mã QR code truy xuất nguồn gốc và quản lý mùa vụ của từng cơ sở trồng vải
Các đại biểu trải nghiệm quét mã QR code truy xuất nguồn gốc và quản lý mùa vụ của từng cơ sở trồng vải

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp thu hái vải Thanh Hà

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp thu hái vải Thanh Hà
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp thu hái vải Thanh Hà
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng tư lệnh ngành Công Thương - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ niềm vui về giá trị kinh tế mà quả vải thiều mang lại cho huyện Thanh Hà nói riêng và toàn tỉnh nói chung
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng tư lệnh ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp chia sẻ niềm vui về giá trị kinh tế mà quả vải thiều mang lại cho huyện Thanh Hà nói riêng và toàn tỉnh nói chung

Sản lượng vải của huyện Thanh Hà năm nay dự kiến đạt hơn 40.000 tấn, trong đó vải sớm thu hoạch rộ vào cuối tháng 5, vải chính vụ thu hoạch từ đầu tháng 6

Sản lượng vải của huyện Thanh Hà năm nay dự kiến đạt hơn 40.000 tấn, trong đó vải sớm thu hoạch rộ vào cuối tháng 5, vải chính vụ thu hoạch từ đầu tháng 6
Sản lượng vải của huyện Thanh Hà năm nay dự kiến đạt hơn 40.000 tấn, trong đó vải sớm thu hoạch rộ vào cuối tháng 5, vải chính vụ thu hoạch từ đầu tháng 6

Cùng ngày, đại biểu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hải Dương đã tham dự Lễ cắt băng xuất khẩu vải tại bãi đỗ xe thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy. Công ty CP Ameii Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ đã chuẩn bị 3 container với 100 tấn vải xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU...

Các đại biểu cắt băng xuất khẩu vải thiều Thanh Hà năm 2021
Các đại biểu cắt băng xuất khẩu vải thiều Thanh Hà năm 2021
Lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Hải Dương
Các xe hàng của doanh nghiệp đã sẵn sàng đưa quả vải Thanh Hà lên đường "ra biển lớn"
Các xe hàng của doanh nghiệp đã sẵn sàng đưa quả vải Thanh Hà lên đường "ra biển lớn"

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có hơn 9.000 ha vải thiều, trong đó huyện Thanh Hà có hơn 3.300 ha, Chí Linh có hơn 3.500 ha với tổng sản lượng khoảng 55.000 tấn. Toàn tỉnh có 45 vùng vải với tổng diện tích 450 ha trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP; 6.300ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay đã có 1.000 ha được cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và 8.000 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu.

Các đại biểu thăm quan gian hàng vải Thanh Hà đạt chuẩn xuất khẩu tại Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021

Các đại biểu thăm quan gian hàng vải Thanh Hà đạt chuẩn xuất khẩu tại Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021
Các đại biểu thăm quan gian hàng vải Thanh Hà đạt chuẩn xuất khẩu tại Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021
Vải thiều Thanh Hà là sản phẩm duy nhất của tỉnh Hải Dương được cấp chỉ dẫn địa lí vào năm 2007, lọt vào top 50 sản phẩm uy tín, chất lượng
Vải thiều Thanh Hà là sản phẩm duy nhất của tỉnh Hải Dương được cấp chỉ dẫn địa lí vào năm 2007, lọt vào top 50 sản phẩm uy tín, chất lượng
Thy Thảo