Tình trạng dồn ứ nông sản có thể chấm dứt hoàn toàn trong ngày mai

Tính đến 14h, ngày 24/10/2019, số lượng xe chở hàng nông sản, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh chỉ còn trên dưới 200 xe. Dự kiến, tình trạng dồn ứ sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn trong ngày mai.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công Thương, ông Nông Hải Thăng - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam cho biết, 2 hôm nay, tình trạng dồn ứ nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã giảm dần.

"Hôm nay chỉ còn trên dưới 200 xe xếp hàng chờ thông quan. Số lượng xe chờ đã giảm đi hơn một nửa so với hôm đoàn công tác của Bộ Công Thương lên khảo sát và làm việc hôm 22/10”, ông Nông Hải Thăng nói.

Tình trạng dồn ứ sẽ chấm dứt trong hôm nay hoặc ngày mai, bởi thanh long đã gần hết vụ thu hoạch, ông Nông Hải Thăng thông tin thêm.

Chia sẻ nguyên nhân của tình trạng dồn ứ hàng hóa, ông Thăng cho biết, dịp cuối năm, lượng hàng hoá dồn về cửa khẩu Tân Thanh tăng đột biến, khoảng 250 xe/ngày, chủ yếu là thanh long và một số hàng nông sản khác từ các tỉnh: Bình Thuận, Gia Lai, Tiền Giang... đang vào vụ thu hoạch chính nên nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này và nhiều loại nông sản khác tăng cao.

Do đó, trong gần 10 ngày trở lại đây, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh đã xuất hiện tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ông Thăng nói.

dồn ứ nông sản
Số lượng xe chở hàng nông sản, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh chỉ còn trên dưới 200 xe. Dự kiến, tình trạng dồn ứ sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn trong nay mai, ảnh chụp hôm 22/10

Như đã đưa tin, hiện tượng các xe hàng nông sản ùn ứ khi làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh bắt đầu từ ngày 12/10 khi lực lượng Hải quan Trung Quốc đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, giám sát tại cổng kiểm soát số một đối với phương tiện ô tô, kể cả xe không hàng và có hàng của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh vào Trung Quốc, như việc gắn camera, máy soi,... để kiểm tra xe hàng và cả lực lượng thực thi quản lí, kiểm soát của Trung Quốc tại cổng xe nhập cảnh.

Điều này, khiến thời gian làm thủ tục thông quan tăng đáng kể, trước đây việc thông quan không quá 2 phút/xe thì nay mất khoảng 6 - 7 phút/xe và trung bình một ngày tối đa chỉ thông quan được 120 - 150 xe, so với lúc cao điểm trước đây là 300 xe/ngày.

Đến 19h30 ngày 21/10/2019, lượng xe chở hàng nông sản dồn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh còn khoảng 470 xe. Và đến sáng 22/10, lượng xe ùn ứ giảm xuống còn gần 400 xe. Và tính đến 14h ngày 24/10, số lượng xe dồn ứ chỉ còn trên dưới 200 xe.

Để giải tỏa dồn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh, nhất là đối với mặt hàng thanh long, hôm 22/10 vừa qua, đoàn Công tác của Bộ Công Thương do ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp các Vụ: Thị trường châu Á, châu Phi; Thị trường trong nước... đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn để nắm tình hình, đồng thời đưa ra những giải pháp, góp phần giải quyết tình trạng dồn ứ nông sản.

Cùng với đó, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã đưa ra nhiều khuyến đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc. Theo đó, Cục khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu thị trường, tìm hiểu các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, quy cách đóng gói, tem nhãn, chỉ dẫn vùng trồng... để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu từ phía bạn.

Hạ An