TKV: Khí thế mới, năng lượng mới

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị trong Tập đoàn đã tổ chức khai Xuân, phát động thi đua sản xuất đầu Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.
tkv 1
Công ty CP Than Cao Sơn tập trung nhân lực, thiết bị phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng ngay ngày đầu khai Xuân sản xuất

Tín hiệu vui ngày đầu Xuân mới

Năm 2021, các đơn vị và toàn Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% cán bộ, công nhân, người lao động (CBCN, NLĐ) đủ điều kiện, đồng thời nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Trong dịp Tết Nhâm Dần, Tập đoàn và các đơn vị tổ chức chăm lo cho người lao động đón Tết chu đáo, đủ đầy và đầm ấm. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cũng như đón CNLĐ trở lại làm việc để bắt tay vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết nên các đơn vị đã tổ chức khai Xuân với khí thế thi đua sản xuất sôi nổi, phấn khởi và hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới, thực hiện mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Trong ngày mùng 1 Tết (ngày 1/2/2022), tại Cảng Cẩm Phả, Tập đoàn đã tổ chức rót tấn than tiêu thụ đầu tiên của Năm mới Nhâm Dần 2022. Theo đó, tàu Việt Thuận 235-01 đã nhận 22.900 tấn than cám loại 5a.10 cung cấp cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và tàu VINACOMIN 05 nhận 3.150 tấn than cám loại 5a.10 cung cấp cho Công ty Nhiệt điện Nghi sơn 1.

Đây là 2 con tàu “xông” cảng Cảng Cẩm Phả và nhận những tấn than tiêu thụ đầu tiên, tín hiệu vui trong ngày đầu Xuân mới cho một năm sản xuất, tiêu thụ than thuận lợi, may mắn và thành công của Tập đoàn. Tiếp đó, ngày mùng 2 Tết, tại Cảng Điền Công và Bến Cân, Công ty Kho vận Đá Bạc tổ chức ra quân sản xuất đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và bốc rót, tiêu thụ hơn 20.000 tấn các chủng loại than cung cấp cho Nhiệt điện Hải Dương và các khách hàng.

Theo Trưởng Ban SXT Vũ Văn Điền, trong những ngày Tết, Tập đoàn vẫn duy trì công tác tiêu thụ, cung cấp than cho nhiệt điện và các khách hàng. Từ ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết) các đơn vị khai thác than lộ thiên Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn, Hòn Gai và Hà Tu đã tổ chức khai Xuân sản xuất và ngày 07/2 (mùng 7 Tết) các đơn vị sản xuất hầm lò và các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã đồng loạt khai Xuân và trở lại sản xuất bình thường.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các đơn vị đã bố trí đón công nhân và huy động mức cao nhất số công nhân trở lại làm việc, nhiều đơn vị sản xuất than hầm lò đạt 80-90% quân số lao động và tổ chức sản xuất ngay. Trong ngày khai Xuân mùng 7 Tết, than sản xuất đạt trên 152.000 tấn, than tiêu thụ đạt trên 133.700 tấn. Tính từ đầu năm đến ngày 8/2/2022, than nguyên khai sản xuất đạt trên 3,770 triệu tấn, than tiêu thụ đạt trên 4 triệu tấn, mét lò đào đạt 17.110m, bốc xúc đất đá đạt trên 10,7 triệu m3…

Tại chương trình khai Xuân ngày 7/2 (mùng 7 Tết), chúc Tết CBCN, NLĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, với những kết quả, thành tích trong công tác phòng chống dịch và SXKD năm 2021, CBCN, NLĐ toàn Tập đoàn bước vào thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 với một tâm thế mới, khí thế mới, năng lượng mới, khát vọng mới cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và khát vọng phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cũng đề nghị các đơn vị và CBCN, NLĐ Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong công tác phòng chống dịch và SXKD đạt năng suất, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, giữ chữ “tín” với đối tác, khách hàng với phương châm “Khó khăn chia sẻ, thuận lợi chia đôi”, hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Hoàn thành kế hoạch, sản lượng ngay từ ngày đầu

Trong ngày đầu khai Xuân sản xuất sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo các đơn vị đã đến nhà giao ca từng công trường, phân xưởng chúc Tết, mừng tuổi, động viên công nhân ngày sản xuất đầu năm mới và giao nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đã bố trí sản xuất, huy động lực lượng công nhân làm việc ngày khai Xuân đạt tỷ lệ cao và phấn đấu hoàn thành kế hoạch, sản lượng ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Cùng với các đơn vị khai thác lộ thiên, ngày 4/2 (mùng 4 Tết), Công ty CP Than Cao Sơn đã tổ chức khai Xuân sản xuất sớm. Trước đó, Công ty đã tổ chức tets sàng lọc cho toàn bộ CBCN, NLĐ trước khi trở lại sản xuất, đảm bảo an toàn sức khỏe mới làm việc và có phương án bố trí khu vực cách ly, điều trị cho các trường hợp F0.

Đây là đơn vị có sản lượng than sản xuất lớn nhất của TKV với kế hoạch năm 2022 sản xuất 6,7 triệu tấn than; tiêu thụ trên 6,5 triệu tấn; bốc xúc trên 64 triệu m3 đất đá. Trong ngày đầu khai Xuân, Công ty đã huy động đạt trên 90,6% quân số làm việc, các đơn vị sản xuất đã bố trí đủ phương tiện và máy xúc công suất lớn, chú trọng công tác duy tu, làm đường mỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và nâng cao năng suất nên đã khai thác đạt 25.000 tấn than, tiêu thụ hơn 15.000 tấn, bốc xúc hơn 140.000 m3 đất đá. Tính từ ngày 4/2 đến hết ngày 8/2/2022, trung bình mỗi ngày Công ty khai thác được hơn 28.000 tấn than.

tkv 2
Công nhân Phân xưởng KT9, Công ty Than Thống Nhất thể hiện quyết tâm sản xuất an toàn, năng suất, hiệu quả trong ngày làm việc đầu năm mới

Ngày 5/2/2022 (mùng 5 Tết), Công ty Than Thống Nhất đã bố trí 20 xe đón hơn 500 công nhân và gia đình thợ mỏ từ nhiều tỉnh, thành trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết. Việc tổ chức đưa đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, đồng thời đáp ứng lao động phục vụ cho sản xuất. Đồng loạt các phân xưởng trong Công ty đã tổ chức khai Xuân sản xuất trở lại bình thường từ ngày 6/2/2022 (mùng 6 Tết). P

hó Giám đốc Công ty Trần Đăng Hải cho biết, năm 2021 Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD với sản lượng than sản xuất đạt 1,8 triệu tấn. Công ty cũng chăm lo chu đáo cho người lao động như tiền thưởng, bổ sung lương dịp Tết mức 14 triệu đồng/người, thợ lò 15 triệu đồng/người, CNLĐ đi làm ngày khai Xuân mức 500.000 đồng/người và khuyến khích tiền lương đối với CNLĐ làm đủ công. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thực hiện test nhanh Covid-19 cho tất cả CNLĐ đầu các ca sản xuất trong 5 ngày liên tục (từ ngày 5/2 đến ngày 10/2/2022).

Nhờ đó, trong ngày khai Xuân sản xuất, sản lượng than sản xuất đạt 6.193 tấn, tiệu thụ đạt 6.272 tấn, trung bình mỗi ngày, Công ty khai thác được hơn 6.200 tấn than. Năm 2022, theo kế hoạch Tập đoàn giao, Công ty khai thác 1,85 triệu tấn than, tăng 50.000 tấn so với thực hiện năm 2021. Riêng trong quý I/2022, Than Thống Nhất phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 460.000 tấn than.

tkv 3
Giám đốc Công ty Than Hạ Long Nguyễn Đình Thịnh chúc Tết, mừng tuổi công nhân trong ngày sản xuất đầu năm mới

Trong ngày khai Xuân sản xuất mùng 7 Tết của Công ty Than Hạ Long, tỷ lệ CNLĐ trực tiếp sản xuất đạt trên 80%. Trước đó, ngày mùng 6 Tết, Công ty bố trí 23 xe đón gần 800 CNLĐ và gia đình, xa nhất là Điện Biên và Hà Tĩnh, tất cả CNLĐ trở lại làm việc đều phải có giấy xét nhiệm PCR Covid-19.

Trong ngày đầu ra quân sản xuất, lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn Công ty… đã đến nhà giao ca sản xuất của các phân xưởng chúc Tết, mừng tuổi cho CNLĐ và quán triệt, giao nhiệm vụ. Các phân xưởng trong Công ty đã đồng loạt khai Xuân và trở lại sản xuất bình thường với khí thế thi đua sản xuất sôi nổi.

Ngay trong ngày khai Xuân, Công ty đã sản xuất đạt 8.313 tấn than, vượt 2.100 tấn so với kế hoạch. Năm 2022, Công ty được giao sản xuất 1,7 triệu tấn than, tiêu thụ 1,651 triệu tấn, trong quý I/2022, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 430.000 tấn than.

tkv 4
Than Thống Nhất tổ chức trồng cây đầu Xuân “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Cùng với thực hiện kế hoạch SXKD, trong những ngày đầu Xuân, các đơn vị đã tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 như Than Hà Lầm tổ chức ngày 5/2 và trồng 8.000 cây xanh, trong đó 3.000 cây phi lao và 5.000 cây keo phủ xanh 8.000 m2 tại MB +70 bãi thải trong Khu II vỉa 11.

Công ty Than Thống Nhất tổ chức trồng cây đầu Xuân “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong ngày khai Xuân mùng 6 Tết tại MB +55 Khu Lộ Trí…, Công ty Than Hạ Long tổ chức ngày 9/2 tại mặt bằng +32 Khu Khe Chàm và MB +55 Khu Tân Lập với tổng số 15.000 cây phi lao, thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng mỏ “Sáng - Xanh - Sạch”, phát triển bền vững.

 

PV