Thợ mỏ sáng tạo
Trao tặng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” cho 114 CNVCLĐ tiêu biểu của các đơn vị

Theo báo cáo của Công đoàn TKV, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nói riêng và phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được Công đoàn TKV tổ chức phát động thi đua rộng khắp trong toàn ngành, đã góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhờ áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, đã nâng năng suất lao động tính theo doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 tăng so với 2018 là 22,7%. Hiện nay, lợi ích kinh tế từ việc áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, tự động hóa, tin học hóa của toàn Tập đoàn ước đạt khoảng 450 tỷ đồng/năm. 

Các đơn vị đã chủ động phối hợp cùng cơ quan chuyên môn phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ nghiên cứu đổi mới công nghệ, xác định KH&CN là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD cũng như tăng cường đảm bảo ATLĐ, an toàn môi trường.

Thợ mỏ sáng tạo a
Trao tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Nhờ việc tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy phong trào sang kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp các đơn vị trong Tập đoàn nắm bắt những công nghệ tiên tiến trên thế giới để đầu tư, áp dụng phù hợp vào sản xuất; điều chỉnh, cải tạo hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất đã và đang vận hành; chủ động chế tạo nội địa hóa một số phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất thay thế nhập khẩu...

Tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả cao như Công đoàn các đơn vị: Than Hà Lầm; Than Vàng Danh; Than Mạo Khê; Than Uông Bí; Than Mông Dương; Than Cao Sơn; Tổng Công ty CN Hóa Chất mỏ; Tổng Công ty Khoáng sản; Tổng Công ty Điện Lực; Nhôm Lâm Đồng; Chế tạo máy; Tuyển than Cửa Ông…

Phong trào thi đua “Thợ mỏ sáng tạo” đã có 140 đề tài sáng kiến của các cá nhân thuộc 19 đơn vị công đoàn cơ sở tham gia trên các lĩnh vực về công nghệ khai thác than hầm lò, lộ thiên, khai thác khoáng sản, sàng tuyển, cơ khí, điện lực, hóa chất mỏ...

Tại hội nghị, Công đoàn TKV đã công bố và trao bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 38 cá nhân; công nhận và khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” của Công đoàn TKV cho 114 cá nhân; khen thưởng 14 tập thể xuất sắc trong phong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phong trào “Thợ mỏ sáng tạo”. Cũng tại hội nghị, Công đoàn TKV đã trao hỗ trợ 1,240 tỷ đồng cho 620 gia đình CNVCLĐ trong Tập đoàn bị ảnh hưởng do bão, lũ tại miền Trung vừa qua.

dang thanh hai
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đánh giá phong trào lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, thực hiện hiệu quả chủ trương “Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa” của TKV. Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích của các cá nhân, tập thể đã đạt được và cảm ơn sự phối hợp hiệu quả giữa tổ chức công đoàn với chuyên môn các cấp trong toàn Tập đoàn, nhất là trong công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thời gian qua, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, hoạt động KHCN, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là chìa khóa giúp TKV vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, khẳng định TKV là doanh nghiệp hàng đầu trong khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước và khu vực. Đồng thời, đề nghị công đoàn cùng chuyên môn tiếp tục phối hợp để phát động sâu rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào  “Thợ mỏ sáng tạo” và đạt được hiệu quả cao hơn, thành công hơn nữa…

le thanh xuan
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đề nghị, tiếp tục quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân khẳng định sự chủ động của các cấp công đoàn và sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào “Thợ mỏ sáng tạo” nên đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đồng thời đề nghị, tiếp tục quán triệt tinh thần và thực hiện hiệu quả chủ trương của Tập đoàn về đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn phát động, tổ chức phong trào sâu rộng trong CNVCLĐ nghiên cứu, ứng dụng KHCN, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục xác định mục tiêu và biện pháp thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ, sáng tạo của thợ mỏ ở mọi vị trí, mọi lĩnh vực công tác để ngày càng nhiều thợ mỏ đạt được danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”.

Các cấp công đoàn trong Tập đoàn, nhất là công đoàn các cơ sở, các đơn vị sản xuất trong khối than cần tiếp tục chủ động, nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động, tuyên truyền, động viên người lao động phát huy tốt văn hóa thợ mỏ, đặc biệt trong những giai đoạn, thời điểm khó khăn như hiện nay để tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của người thợ mỏ, hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng Tập đoàn để vững bước vượt khó, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.