Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới

Ngày 2/2/2024 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
tong bi thu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: VGP

Trong các thư chúc mừng, hai Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực và tiến triển quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các mặt kể từ sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc tháng 10/2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa dấu mốc quan trọng và những kết quả phong phú của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 12/2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhất là sự kiện hai bên ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ký kết 36 văn kiện hợp tác, thể hiện quyết tâm của cả hai bên và tạo cơ sở định hướng chiến lược quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Hướng đến năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ngành, các cấp và địa phương hai nước quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định và đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vì sự phát triển, lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai bên phát huy tầm cao mới của quan hệ song phương, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các kênh, các cấp, các lĩnh vực được triển khai với trình độ và chất lượng cao, tiếp thêm động lực cho sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước, đóng góp lớn hơn nữa cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Hai Tổng Bí thư chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đón năm mới Giáp Thìn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Theo TTXVN