Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Động viên kịp thời người lao động

Sự quan tâm thiết thực, kịp thời của Lãnh đạo các cấp đã động viên, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn, vất vả, giúp họ có thêm động lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Miền Bắc vừa trải qua những ngày nắng nóng kéo dài đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời có thời điểm đã vượt quá ngưỡng 40độ C. Cán bộ, công nhân ngành Điện phải dốc toàn lực để đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Trong những ngày cao điểm đó, ngày 6/7/2018, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đến TBA 110kV Giai Phạm và Điện lực Văn Lâm - Công ty điện lực Hưng Yên thăm hỏi, tặng quà công nhân trực ban và kiểm tra tình hình vận hành. Cùng đi có ông Lê Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Việt Hùng kiểm tra tình hình vận hành và tặng quà công nhân trực ban TBA 110kV Giai Phạm


Tại đây, ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Việt Hùng đã kiểm tra tình hình vận hành của lưới điện trong những ngày nắng nóng và chia sẻ những khó khăn, vất vả của anh em công nhân, động viên anh chị em nỗ lực thi đua lao động để đảm bảo dòng điện an toàn liên tục cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Sự quan tâm thiết thực, kịp thời của Lãnh đạo các cấp đã động viên, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn, vất vả, giúp họ có thêm động lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV