"Tổng Công ty Khoáng sản đã góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn..."

Đó là khẳng định của ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của
Theo báo cáo của Lãnh đạo Tổng Công ty, năm 2014 mặc dù gặp phải không ít khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn; sự đồng thuận cao trong công tác lãnh đạo điều hành với nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, linh hoạt cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV toàn Tổng Công ty nên kết thúc năm, Tổng Công ty Khoáng sản nói chung và nhiều đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt năm 2014, Tổng Công ty Khoáng sản nộp ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2013.             Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả Tổng Công ty Khoáng sản đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Tổng Giám đốc khẳng định, với vai trò quan trọng, những năm qua, Tổng Công ty Khoáng sản đã góp phần không nhỏ vào kết quả SXKD chung toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với Tập đoàn nói chung và Tổng Công ty Khoáng sản nói riêng, do đó, Tổng Công ty phải tập trung vào các công việc trọng tâm, như: đẩy mạnh thực hiện đề án tái cấu trúc theo đúng lộ trình, kế hoạch; bằng nhiều biện pháp gỡ khó cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Gang thép Cao Bằng, dự án mở rộng nâng công suất tổ hợp đồng Sin Quyền...; bám sát để phát triển tài nguyên, tích cực tìm "ruộng mỏ" mới; mạnh dạn đưa những người trẻ, dám nghĩ, dám làm nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành Tổng Công ty...            
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Bộ Công Thương cho Tổng Công ty Khoáng sản, Công ty Luyện đồng Lào Cai và Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Công ty CP Khoáng sản 3. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản đã tặng Cờ dẫn đầu khối sản xuất trong phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Công ty Luyện đồng Lào Cai và dẫn đầu khối dịch vụ cho Công ty CP Du lịch và thương mại Bằng Giang.             Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản cũng lần lượt ký hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2015 với các đơn vị.