Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP: Tuyên dương các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó năm học 2012- 2-13

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, từ ngày 31/7 - 03/8/2013, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức gặp mặt tuyên dương và tặng quà cho 317 cháu là học sinh

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Xuân – Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, UVHĐQT Tổng công ty, ông Đặng Ngọc Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, ông Đỗ Đình Trường, Lê Đức Thọ – Phó Chủ tịch Công đoàn; ông Phạm Thanh Sơn – Bí thư đoàn thanh niên Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; ông Trần Văn Khâm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (là đơn vị có số lượng các cháu đạt giải học sinh giỏi đông nhất).

Mặc dù bố mẹ rất bận rộn, phải đi làm ca bám lò, bám máy sản xuất liên tục, ít có điều kiện chăm sóc, hướng dẫn giúp đỡ về học tập, nhưng đa số các cháu là con của CNVC-LĐ của Tổng công ty thép Việt Nam đã phát huy tốt truyền thống hiếu học, nỗ lực phấn đấu, tích cực tu dưỡng về đạo đức và học tập, đạt nhiều thành tích tốt. Lãnh đạo Tổng công ty đã chúc mừng thành tích mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua và động viên các cháu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong năm học tới, mong các cháu luôn là trò giỏi xứng đáng với truyền thống hiếu học của dân tộc.

Thay mặt cho toàn thể các cháu học sinh giỏi ở cả 3 khu vực, cháu Chu Diệu Cẩm Nhung - học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên là con CNVC – LĐ thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. Các cháu xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện làm cha, mẹ yên tâm công tác sản xuất ra nhiều thép, gang cho tổ quốc.

Năm học 2012 - 2013, toàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có 468 cháu đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương và các cháu học sinh nghèo vượt khó, tăng 20 cháu so với năm học 2011 - 2012; trong đó có 16 cháu đạt giải Quốc gia về các môn văn hoá, 05 cháu đạt giải Quốc gia về các môn thể thao và các môn khác; 319 cháu đạt giải cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương các môn về văn hoá, 17 cháu đạt giải cấp tỉnh các môn về thể thao và các môn khác và có 111 cháu là học sinh nghèo vượt khó học giỏi.