Tổng kết 10 năm triển khai công tác chống hàng giả và gian lận thương mại

Sáng ngày 10/9/2010, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 127/TW đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg, và 2 năm thực hiện Chỉ thị 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường ( QLTT), 10 năm qua, kể từ khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, bước đầu đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Song, trên thực tế, nạn buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, các đối tượng dùng thủ đoạn móc nối với các doanh nghiệp Nhà nước ký kết hợp tác, trao đổi, mua bán, mượn danh nghĩa Nhà nước, gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng trong xã hội, nhất là tình trạng về vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền chiếm từ 75% - 85%, thường tập trung vào các lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc… và rộ lên nhất trong thời gian gần đây, đã được ngành quản lý thị trường phát hiện, tịch thu và bắt giữ là: xe máy, hàng điện tử, điện lạnh, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, rượu bia, sách băng đĩa, nghiêm trọng hơn là tiền giả, hóa đơn chứng từ, tem hàng hóa giả… 

Để công tác chống sản xuất và buôn hàng giả đạt được hiệu quả cao, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị cần rà soát và hoàn thiện các thủ tục, văn bản để tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện, củng cố và hoàn thiện các lực lượng từ TW đến địa phương, thành lập các đội chuyên trách, thiết lập các đường dây nóng tại các cấp, các cơ sở.