Trung Quốc khẳng định sẽ đạt mục tiêu gia tăng nhập nông sản từ Hoa Kỳ, giúp giá đậu tương tăng cao

Giá đậu tương tăng phiên thứ bảy liên tiếp sau thông tin Trung Quốc khẳng định sẽ đạt mục tiêu gia tăng thu mua nông sản từ Hoa Kỳ mặc dù dịch virus Corona ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế nước này.

Lúc 9h09 sáng nay (ngày 11/2, theo giờ Việt Nam), giá đậu tương theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) đã tăng 0,3% lên 8,87-1/4 USD/giạ (27,2 kg); đánh dấu phiên tăng giá thứ bảy liên tiếp. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá đậu tương đã tăng 0,3%, chạm mức 8,89 – 3/4 USD/giạ, mức cao nhất kể từ ngày 31/1/2020.

Giá đậu tương trên thị trường Hoa Kỳ đã hồi phục tăng trở lại trong bối cảnh thị trường đã giảm bớt lo ngại về các tác động của dịch virus Corona đến nhu cầu sử dụng đậu tương của Trung Quốc. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, đà phục hồi giá đậu tương cũng được hỗ trợ tích cực sau khi Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã khẳng định với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Trung Quốc sẽ đạt được các mục tiêu gia tăng mua hàng hoá từ Hoa Kỳ theo thoả thuận thương mại giai đoạn 1 vừa mới được ký giữa hai nước hồi giữa tháng 1/2020. Theo thoả thuận này, Trung Quốc sẽ phải nâng mức nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ lên thêm 32 tỷ USD trong vòng 2 năm.

Trong thời gian gần đây, thị trường lo ngại việc dịch virus Corona bùng phát khiến hoạt động kinh tế tại Trung Quốc bị đình trệ sẽ làm giảm nhu cầu nhiều loại hàng hoá – nguyên liệu, bao gồm các loại nông sản khiến giá các loại hàng hoá – nguyên liệu chịu áp lực giảm mạnh. Theo nhận định của một số chuyên gia, thị trường hiện vẫn đang đợi những số liệu cho thấy Trung Quốc sẽ gia tăng  nhập khẩu đậu tương trước khi đẩy giá mặt hàng này lên cao hơn nữa.

Cũng trên sàn CBOT, giá ngô theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất đã giảm 0,2% xuống 3,81 USD/giạ (25,4 kg). Trong phiên giao dịch hôm qua, giá ngô đã giảm 0,5%. Giá lúa mì theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất cũng giảm 0,5% xuống 5,49-1/2 USD/giạ (27,2 kg). Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá lúa mì đã giảm 1,2%.

Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo dự báo nhu cầu và nguồn cung nông sản hàng tháng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Báo cáo này sẽ bao gồm nhiều mục tiêu của thoả thuận thương mại giai đoạn 1 ký giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nhưng sẽ không bao gồm chi tiết các thoả thuận thu mua của Trung Quốc, theo USDA.

Quang Đặng (Tổng hợp)