Trung Quốc mua 20 nghìn tấn gạo của Thái Lan với giá trị 10,4 triệu USD

Thương vụ mua 20.000 tấn gạo trắng này có điều kiện linh hoạt cho phép Trung Quốc nhập khẩu bất kỳ loại gạo nào từ Thái Lan, không giới hạn số lượng.

Trung Quốc đã đồng ý mua 20.000 tấn gạo trắng 5% tấm với trị giá 10,4 triệu USD từ Thái Lan thông qua thỏa thuận giữa chính phủ hai nước (G2G), thời gian giao hàng từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay.

Thương vụ mua 20.000 tấn gạo trắng này có điều kiện linh hoạt cho phép Trung Quốc nhập khẩu bất kỳ loại gạo nào từ Thái Lan, không giới hạn số lượng. Trước đây, Trung Quốc đã nhập 7 lần, mỗi lần 100.000 tấn gạo, hiện còn lại 280.000 tấn theo biên bản ghi nhớ (MOU) mua 1 triệu tấn gạo từ Thái Lan. Thái Lan mong muốn sẽ giao nốt số gạo còn lại cho Trung Quốc trong năm nay.

Thỏa thuận mua bán gạo này là một phần của biên bản ghi nhớ được ký đầu năm 2015 giữa Thái Lan và tập đoàn Cofco – Trung Quốc để mua 2 triệu tấn gạo, một nội dung trong gói hợp tác đầu tư giữa 2 nước bao gồm cả dự án đường sắt cao tốc. Thời gian tới, Bộ Thương mại tiếp tục đàm phán việc bán gạo G2G đã ký MOU với cả Trung Quốc, Bangladesh và Indonesia, với khung mua gạo 01 triệu tấn/năm để đưa xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt mục tiêu 6 triệu tấn trong năm nay.

xuất khẩu gạo Thái Lan
Cơ cấu xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2020

 

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu gạo đạt 6 triệu tấn trong năm 2021, tăng nhẹ so với mức 5,72 triệu tấn trong năm 2020. Mục tiêu xuất khẩu gạo đạt 6 triệu tấn dự kiến bao gồm 2 triệu tấn gạo trắng, 1,5 triệu tấn gạo Thái Hom Mali và 1,5 triệu tấn gạo đồ. Phần còn lại là gạo thơm Pathum Thani, gạo thơm bản địa và gạo nếp.  

Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu 381.363 tấn gạo Thái, trị giá 277 triệu USD, giảm 19% về lượng và 10% về giá trị so với năm 2019. Trong đó, gạo Thái Hom Mali chiếm 137.623 tấn, gạo trắng chiếm 85.663 tấn, gạo tấm chiếm 103.549 tấn và phần còn lại là gạo nếp. Xuất khẩu gạo Thái Lan chủ yếu nằm trong tay các công ty tư nhân. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo hợp đồng G2G đã tạm ngừng trong vài năm qua do Trung Quốc trì hoãn đặt hàng, dẫn lý do là giá gạo Thái cao.

Đăng Huy