Trung Quốc: Nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh trong tháng 4/2020, dự kiến sẽ tăng nhập khẩu thép cuộn cán nóng

Dữ liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu quặng sắt trong tháng 4/2020 khi hoạt động sản xuất thép tại quốc gia này được khôi phục. Dự kiến thời gian tới, Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu thép cuộn cán nóng và bán thành phẩm sắt thép.
Sắt thép Trung Quốc
 Hoạt động sản xuất sắt thép tại Trung Quốc đã hồi phục mạnh trở lại khi các hoạt động xây dựng được khôi phục và kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động kích thích kinh tế thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng (Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg)

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 4/2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 95,71 triệu tấn quặng sắt, tăng mạnh so với mức 85,91 triệu tấn trong tháng 3/2020 và mức 80,77 triệu tấn hồi tháng 4/2020. Tính tổng 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 358,4 triệu tấn quặng sắt, tăng 5,3% so với mức 340,21 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia phân tích Zhao Yu từ hãng chứng khoán Huatai Futrues nhận định xét trên mức nhập khẩu từng tháng thì lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu từ các nước cung ứng quặng sắt lớn thường có xu hướng ở mức thấp trong quý 1 các năm do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố của mùa như tình hình thời tiết.

Dữ liệu của chuyên trang Refinitiv cho thấy lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu từ Brazil trong tháng 4/2020 đã tăng mạnh 12,7% so với tháng 3/2020; trong khi đó, lượng nhập khẩu từ Australia tăng 0,7%. Brazil và Australia là hai quốc gia cung ứng quặng sắt lớn nhất thế giới.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã buộc hoạt động sản xuất thép tại nhiều quốc gia Châu Á cắt giảm sản lượng khi nhu cầu sử dụng giảm thấp. Tuy nhiên, nhu cầu của Trung Quốc đối với quặng sắt đã phục hồi trở lại, các nhà máy sản xuất thép tại nước này gia tăng công suất hoạt động khi các hoạt động xây dựng tại quốc gia này được diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng quặng sắt tại Trung Quốc cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính phủ nước này sẽ tung ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế thông qua việc phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dữ liệu theo dõi 247 nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc của hãng tư vấn thị trường Mysteel cho thấy công suất hoạt động của các nhà máy này đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp, lên mức 81,68% vào 30/4/2020, tăng mạnh so với mức 74% hồi giữa tháng 3/2020.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, mức xuất khẩu sản phẩm sắt thép của nước này trong 4 tháng đầu năm 2020 đã giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 20,6 triệu tấn. Trong tháng trước, Hiệp hội sắt và thép Trung Quốc cảnh báo hoạt động xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ chịu tác động rõ rệt hơn từ đại dịch Covid-19 trong quý 2/2020, nhu cầu đối với các loại bán thành phẩm cũng như sản phẩm sắt thép hoàn thiện được dự báo sẽ giảm mạnh.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 4,18 triệu tấn sản phẩm sắt thép, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá nhập khẩu trung bình đối với sản phẩm sắt thép tại Trung Quốc giảm 11,5% xuống còn 7.337 NDT (1.033 USD)/tấn. Ông Zhao Yu dự báo Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu sản phẩm sắt thép bán thành phẩm và thép cuộn cán nóng sẽ với mức giá thấp hơn hiện tại trong thời gian tới.

Quang Đặng (Theo Reuters)