Tuần qua, giá gạo tại Ấn Độ tiếp tục đà tăng liên tiếp

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng tuần thứ 3 liên tiếp do rupee tăng so với USD.

Theo đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ giá tăng lên 367 – 375 USD/tấn, từ mức 363 – 371 USD/tấn cách đây một tuần. Đồng rupee đã tăng trở lại lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng so với USD làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

Giá lúa trong nước tăng do Chính phủ nâng giá thu mua càng góp phần đẩy giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên. Hồi tháng 7/2018, Chính phủ nước này đã nâng giá lúa thường vụ mới mua của nông dân thêm 13% lên 1.750 rupee/100 kg.

Trong khi đó, nước láng giềng Bangladesh sẽ thu mua của nông dân 600.000 tấn gạo với giá 36 taka (0,4 USD)/kg (trong vụ thu hoạch này) để tăng lượng dự trữ.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giá giảm xuống 410 USD/tấn, từ mức 415 – 420 USD/tấn cách đây một tuần.

“Mặc dù giá giảm song thị trường vẫn vắng vẻ vì nguồn cung trong nước không nhiều. Giá có thể sẽ giảm thêm nữa trong những tuần tới, về sát mức giá của Thái Lan và Ấn Độ”, Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết. Theo ông này, “Công ty Tân Long đã chào bán 118.000 tấn gạo trong cuộc đấu thầu 500.000 tấn của Philippines hồi đầu tuần này, nhưng công ty đã không mua gạo trên thị trường trong nước, và chưa rõ sẽ lấy nguồn hàng ở đâu để thực hiện hợp đồng”. Ngoài Tân Long, Công ty Olam International ở Singapore đã chào bán 210.000 tấn.

Các thương gia dự báo thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục trầm lắng cho tới đầu năm tới, khi nguồn cung từ vụ Đông Xuân có bán trên thị trường.

Nguyên Hà