Tuổi trẻ EVN: Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Tuổi trẻ EVN luôn đi đầu trong phong trào ứng dụng KHCN vào sản xuất - kinh doanh điện năng, mang lại hiệu quả thiết thực, có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đoàn Thanh niên EVN:

Trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương;

Gồm 20 cơ sở đoàn trực thuộc;

Tổng số đoàn viên: 4.189 đồng chí;

Số đảng viên sinh hoạt đoàn: 656 đồng chí

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đoàn Thanh niên EVN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có tính đột phá và tạo nên những hiệu ứng sâu rộng. Tuổi trẻ EVN luôn đi đầu trong phong trào ứng dụng KHCN vào sản xuất - kinh doanh điện năng, mang lại hiệu quả thiết thực, có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Tập đoàn. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, năng động, lòng nhiệt huyết, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

“Nở rộ” nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn, tuổi trẻ EVN đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đoàn viên thanh niên Tập đoàn đa số có trình độ học vấn cao, có năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ mới, được tiếp cận thông tin nhanh; có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, môi trường làm việc tốt và có tính kỷ luật cao, chính vì vậy, phong trào “Sáng tạo trẻ” được tuổi trẻ Tập đoàn xác định là mục tiêu “mũi nhọn”. Mục đích là khuyến khích tuổi trẻ EVN áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên cho biết: “Phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tại các cơ sở đoàn trong toàn ngành, việc triển khai thực hiện các giải pháp về ứng dụng KHCN, sáng kiến, cải tiến quy trình công nghệ và xử lý công việc đạt được nhiều kết quả thiết thực, với 442 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được công nhận, vượt xa so với Nghị quyết Đại hội Đoàn đặt ra (200 đề tài)”.

Đáng chú ý nhất là đề tài “Tự thực hiện thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống điều tốc, kích từ và bộ PSS tổ máy số 2 - NMTĐ Huội Quảng” của đoàn viên Đào Thanh Oai (Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN) giúp tiết kiệm chi phí cho Tập đoàn hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời giúp cho Tập đoàn làm chủ được công nghệ trong sửa chữa các tổ máy thủy điện.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn qua, Đoàn Thanh niên EVN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Kết quả thực hiện: 916 công trình phần việc thanh niên (mục tiêu toàn nhiệm kỳ 400). Trong đó có 48 công trình cấp Khối, 83 công trình cấp Tập đoàn, 340 công trình cấp cơ sở và 445 phần việc thanh niên.

Lễ gắn biển công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình “Giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp máy biến áp (MBA) 500kV AT2 mở rộng tại trạm biến áp (TBA) 500kV Mỹ Tho”, tháng 7/2020.
Lễ gắn biển công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình “Giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp máy biến áp (MBA) 500kV AT2 mở rộng tại trạm biến áp (TBA) 500kV Mỹ Tho”, tháng 7/2020.

Những công trình như, “Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa thanh niên xung phong” tại đảo Bạch Long Vỹ, đảo Cồn Cỏ”; “Tăng cường tiếp địa vùng đồi núi, vùng giông sét” tại 23 vị trí nhằm giảm suất sự cố do sét, đảm bảo yêu cầu quản lý vận hành; “Tham gia giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500 kV AT2 mở rộng tại Trạm 500 kV Mỹ Tho” được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; công trình "Tham gia thi công, giám sát, nghiệm thu dự án mở rộng ngăn lộ 110kV tại Trạm biến áp 220kV Hàm Tân" được gắn biển chào mừng 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2020). Những công trình không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội mà còn thể hiện sự năng động, sáng tạo của Đoàn thanh niên EVN.

Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Với phương châm “lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, có thể nói, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành hoạt động truyền thống của tuổi trẻ EVN trong nhiều năm qua. Đoàn đã tổ chức các chương trình thăm, tặng quà, chúc tết gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia ứng trực trong các dịp ngày lễ, tết; tặng quà công nhân trên các công trường trọng điểm với hơn 500 hoạt động, giá trị khoảng 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2020.

Điển hình là các hoạt động hỗ trợ, tặng quà tại các huyện nghèo, các địa bàn có dự án công trình của Tập đoàn. Cụ thể, tổ chức chương trình Quà Tết cho trẻ em tại các trường trên địa bàn 03 huyện nghèo là: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tặng quà trong dịp Tết Thiếu nhi 1/6; tham gia tổ chức các chương trình hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tổ chức các đoàn tình nguyện hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số vùng bị thiệt hại do mưa lũ…

Trong dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019 nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Hà Giang, Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” tại Trường PTDT bán trú tiểu học Du Tiến (huyện Yên Minh, Hà Giang). Tại chương trình, Đoàn Thanh niên EVN đã trao sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống, đường dây diện, bóng đèn tiết kiệm điện; trao tặng 03 máy nước nóng năng lượng mặt trời; trao tặng dụng cụ học tập và áo ấm cho các em học sinh.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 được tuổi trẻ EVN triển khai hiệu qua thông qua các hoạt động như “Theo bước chân những người Anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017);  tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn; thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng… 

Đoàn Thanh niên EVN vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong năm 2020 do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng
Đoàn Thanh niên EVN vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong năm 2020 do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng

Đặc biệt, Đoàn thanh niên EVN tích cực mở rộng hoạt động xung kích, tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Chương trình xây dựng đảo thanh niên tại Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ được Đoàn thanh niên EVN phối hợp với Ban Thanh niên Xung phong Trung ương đoàn triển khai với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đoàn thanh niên Công ty Truyền tải điện 1 và Công ty Truyền tải điện 2 chủ trì, phối hợp với Tổng đội Thanh niên Xung phong của TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Trị triển khai cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát quá trình thi công và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành, thực hiện nghiệm thu công trình trên.

Có thể nói, trong giai đoạn 2017-2020, Đoàn thanh niên EVN tích cực tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, các nội dung hoạt động đều bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Tập đoàn, được lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn Khối DNTW đánh giá cao. Đây chính là những thành quả không biết mệt mỏi của tuổi trẻ Tập đoàn nhằm vững vàng đạt thành tích cao hơn nữa trong năm 2021 và  hoàn thành toàn diện và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đoàn giai đoạn 2017-2022 đặt ra.

Một số mục tiêu hoàn thành trước so với Nghị quyết Đại hội Đoàn giai đoạn 2017-2022:

Công trình phần việc thanh niên: 916 (mục tiêu 400);

Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất: 442 (mục tiêu 200);

Các hoạt động an sinh xã hội: 10 tỷ đồng (mục tiêu 8 tỷ);

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: 847 (mục tiêu 600);

Tham gia hiến máu tình nguyện: Hơn 3000 đơn vị máu (mục tiêu 2.500).

Xuân Tiến