Tuổi trẻ Quản lý thị trường: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Đoàn

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), tuổi trẻ Quản lý thị trường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện khát vọng vươn lên, tiên phong hành động, đóng góp sức trẻ vào việc thực hiện các công trình, phần việc, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Phú Thọ với thông điệp “Ngày Chủ nhật xanh”

Sáng ngày 24/3/2023, hưởng ứng hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” Chi đoàn Cục Quản lý thị trường đã tập chung tổ chức đoàn viên kiểm tra dọn dẹp, chăm sóc và trồng mới các cây xanh tại cơ quan. Ngoài ra, Chi đoàn đã vận động đoàn viên, công chức và người lao động không sử dụng chai nhựa đựng nước khi làm việc tại cơ quan; vận động đoàn viên thanh niên đi đầu trong thực hiện sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng túi ni lông, bỏ rác đúng quy định,…

Tuổi trẻ Quản lý thị trường
Tuổi trẻ Quản lý thị trường Phú Thọ hưởng ứng hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh"

Hoạt động nhằm tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công sở, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, mang lại một môi trường xanh, một không gian trong lành nơi công sở. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, cây xanh tại cơ quan.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngthành lập Đoàn

Thông qua hoạt động này, đã thể hiện hình ảnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Quản lý thị trường trong phong trào thi đua vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn: nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

Ngày 25/3/2024 Ban chấp hành Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)”.

Thông qua hoạt động này, đã thể hiện hình ảnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Quản lý thị trường trong phong trào thi đua vì môi trường xanh – sạch – đẹp.
Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

Qua các ý kiến thảo luận sôi nổi tại buổi Sinh hoạt chuyên đề, ĐVTN Chi đoàn đã nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) là việc cơ quan Quản lý thị trường, công chức quản lý thị trường đổi mới tư duy, đổi mới cách thức làm việc trong tổ chức, triển khai, điều hành, thực hiện để đáp ứng các yêu cầu về hoạt động công vụ của cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật tốt hơn. Đồng thời ĐVTN Chi đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn: nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ

Đoàn TN Cục QLTT Bắc Giang tham gia Chương trình “Tháng Ba biên giới”

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, ngày 23 - 24/3/2024, Chi đoàn Cục QLTT tham gia Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

Chương trình do Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh tổ chức tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, xã  Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong số chuỗi hoạt động hướng tới tháng Thanh niên, kỷ niệm 93 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn: nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ
Tuổi trẻ Quản lý thị trường Bắc Giang tham gia Chương trình "Tháng Ba Biên giới"

Chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng bảng tin và tặng 01 chiếc tủ đông cho Đồn Biên phòng Pò Hèn trị giá 18,5 triệu đồng; tặng 03 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho con nuôi Đồn Biên phòng; tặng 15 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Sơn có tổng trị giá 26 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác tổ chức thăm động viên, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn (tỉnh Quảng Ninh); tưởng nhớ tri ân, giáo dục truyền thống tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn nhân kỉ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phát huy vai trò của đoàn viên trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát kinh tế xã hội tại địa bàn biên giới; 

Chi đoàn Cục QLTT Phú Yên tham gia các hoạt động tình nguyện

Sáng ngày 23/3/2024, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng các cơ sở đoàn thuộc Khối Hành chính - Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và xã đoàn Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình tình nguyện nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn: nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ
Tuổi trẻ Quản lý thị trường Phú Yên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

Tại chương trình, Đoàn đã thi công, lắp đặt hoàn thiện và khánh thành công trình Sân bóng đá thanh niên và trồng cây xanh tại xã Sơn Hội. Ngoài ra, Đoàn đã tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 giải quyết thủ tục hành chính”: Cấp đổi giấy phép lái xe hạng A (xe mô tô) cho người dân; thăm hỏi, khám, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn, cấp phát thuốc 100 cơ số thuốc thông thường miễn phí do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng là ĐVTN Sở y tế và Trung tâm y tế xã Sơn Hòa đơn vị thực hiện.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Quảng Ninh: tiên phong trong việc tuyên tuyền pháp luật

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ra quân sắp xếp gian trưng bày hàng thật - hàng giả và phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ Hạ Long 1 - Thành phố Hạ Long.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường Lạng Sơn: nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ
Tuổi trẻ Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ra quân sắp xếp gian trưng bày hàng thật - hàng giả tai chợ Hạ Long 1

Sau nhiều giờ triển khai, đoàn viên Chi đoàn đã vệ sinh, sắp xếp lại hàng hóa trong Tủ trưng bày hàng thật - hàng giả và phát 200 tờ rơi tuyên truyền đến các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Hạ Long 1, góp phần giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tuổi trẻ Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ra quân sắp xếp gian trưng bày hàng thật - hàng giả
Phát tờ rơi cho các hộ kinh doanh trong chợ Hạ Long 1
Nguyên Vỵ