USAID - KOICA hợp tác giảm thiểu ô nhiễm, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam

Ngày 8/6/2022, USAID và KOICA đã ký bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác giảm thiểu ô nhiễm, biến đổi khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Ann Marie Yastishock cùng Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog ký bản ghi nhớ đầu tiên giữa hai cơ quan về hợp tác giảm thiểu ô nhiễm và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch
Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Ann Marie Yastishock cùng Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Cho Han Deog đại diện hai cơ quan ký bản ghi nhớ 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc quốc gia USAID Ann Marie Yastishock khẳng định Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các đối tác toàn cầu để cùng chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. 

“Chúng tôi vui mừng hợp tác với KOICA để cùng nhau thực hiện mục tiêu chung với Việt Nam nhằm hướng tới một tương lai bền vững với môi trường”, bà Ann Marie Yastishock bày tỏ.

Giám đốc quốc gia KOICA Cho Han Deog cho biết hành động vì khí hậu và môi trường được coi là trọng tâm trong hoạt động hợp tác phát triển của KOICA. 

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ thực hiện những nỗ lực cứu hành tinh này một cách hiệu quả hơn thông qua cùng hợp tác thay vì hành động riêng lẻ”, ông Cho Han Deog chia sẻ.

Thông qua triển các khai hoạt động hợp tác, USAIDKOICA dự định sẽ gia tăng tác động và nâng cao hiệu quả của các chương trình do hai cơ quan tài trợ, đồng thời đạt được những kết quả tốt hơn và có thể đo lường được cho người dân Việt Nam. 

Hai bên sẽ theo đuổi các mục tiêu phát triển chung bao gồm, nhưng không giới hạn, giảm rác thải nhựa và các loại ô nhiễm khác, cải thiện công tác quản lý chất thải rắn; thúc đẩy đa dạng sinh học; giảm thiểu phát thải trong nông nghiệp; tăng cường các chiến lược thích ứng của các nhóm dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời đẩy mạnh phát triển và triển khai năng lượng tái tạo ở cấp trung ương và tại các đô thị.

Kể từ năm 2010, USAID đã cung cấp hỗ trợ cho lĩnh vực môi trường và năng lượng của Việt Nam. USAID hiện đang triển khai 11 dự án môi trường và năng lượng tại Việt Nam với tổng ngân sách hơn 160 triệu USD.

Trong khi đó, KOICA hiện đang trong quá trình gia tăng danh mục các dự án hợp tác có liên quan đến lĩnh vực này. Tại Việt Nam, KOICA đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực như điện rác, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, giám sát ô nhiễm, bảo tồn và quản lý rừng bền vững. 

Thy Thảo