Vào lò cùng thợ mỏ Uông Bí

Chỉ với khoảng 2 tiếng đồng hồ xuống lò cùng thợ mỏ Uông Bí, chúng tôi đã cảm nhận được hết không khi hăng say lao động của những người thợ mỏ.

Cùng ăn, cùng ở và cùng xuống hầm lò mức - 150 (khu vực Tràng Bạch) với những người thợ mỏ của Công ty than Uông Bí là một trải nghiệm hết sức thú vị. Có xuống tận độ âm này mới thấy được những khó khăn, vất vả cũng như sự lạc quan, yêu nghề của họ…

Với mục tiêu tạo đà ngay từ quí I/2019 của Công ty quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu:Than nguyên khai sản xuất trên 600.000 tấn; lò đào mới (CBSX) trên 9.000m, tổng doanh thu trên 664 tỷ đồng; thu nhập bình quân 14 triệu đồng/người/tháng; ngay từ những ngày đầu năm mới này, toàn Công ty đã hừng hực khí thế sản xuất tấp nập từ trên mặt bằng công nghiệp đến tận chân lò khai thác.

Chỉ với khoảng 2 tiếng đồng hồ xuống lò cùng thợ mỏ Uông Bí, chúng tôi đã cảm nhận được hết không khi hăng say lao động của những người thợ mỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Giám đốc Nguyễn Văn Yên dẫn đầu đoàn cán bộ của Công ty xuống kiểm tra, đôn đốc sản xuất dưới Giếng chính khu Tràng Bạch

 

Song loan đưa đón thợ mỏ xuống lò

 

Ánh đèn thợ dưới lò sâu

 

Khai thác than

 

Dùng máy xúc mini trong lò giúp tăng năng suất khai thác

 

Giám đốc Nguyễn Văn Yên ân cần hỏi thăm và NGƯđộng viên thợ lò

 

Theo TKV