Việt - Hàn ký 18 văn kiện hợp tác

Ngày 22/3/2018 đánh dấu sự kiện Hội đàm quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu đã có buổi hội đàm tại Hà Nội nhân dịp ông Paik Un Gyu tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 24/3/2018.

Tăng trưởng ấn tượng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước

Tại buổi Hội đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh Bộ trưởng Paik Un Gyu quay trở lại Việt Nam sau Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) và Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác Điện hạt nhân, Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/2/2018 vừa qua.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu

Trong nhiều năm qua Hàn Quốc luôn là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thương mại hai chiều đã tăng mạnh mẽ từ 0,5 tỷ USD năm 1992 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao lên 61,5 tỷ USD vào năm 2017, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Đây cũng là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công nghiệp Việt Nam như dệt may, điện thoại các loại và linh kiện, sản phẩm điện tử, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giày dép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, xơ, sợi dệt các loại,… Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc các mặt hàng thuộc nhóm hàng linh kiện điện thoại, linh kiện máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải các loại, máy móc, thiết bị phụ tùng khác, hóa chất, phân bón, ...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 61,5 tỷ USD, tăng 41,3% so với năm 2016, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD, tăng 30%, kim ngạch nhập khẩu đạt 46,7 tỷ USD, tăng 45,3%. 2 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với Hàn Quốc đạt 10,3 tỷ USD, tăng 32,4%, trong đó xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 45,6%, nhập khẩu đạt 7,5 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2017.

Bộ trưởng hai nước đều có chung nhận định, những con số trên cũng như kim ngạch thương mại 2 tháng đầu năm 2018 đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, khẳng định đây là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả hợp tác thực chất giữa hai Bộ thông qua việc triển khai có hiệu quả những chỉ đạo và định hướng của lãnh đạo hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hơn nữa để thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước

Hai bên đã thảo luận cởi mở trên tinh thần tương trợ về những vấn đề trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nhiều giải pháp căn cơ đã được đề xuất nhằm duy trì hoạt động hợp tác kinh tế thương mại hiện tại, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng hơn, đúng với định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra vào năm 2017.

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Bộ trưởng Paik Un Gyu đã thống nhất, hai bên cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng chương trình hành động chung trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách đi đến giải pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển.

Cùng với hai Bộ Nông nghiệp của hai nước, hai bên cùng nhau thiết lập cơ chế hợp tác 4 bên nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại nông sản, đặc biệt là xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Hàn Quốc nhằm góp phần giảm bớt nhập siêu từ Hàn Quốc.

Song song với đó, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động phát triển ngành công nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và chính sách đầu tư, phát triển của nước này trong ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm chú trọng như ô tô, điện/điện tử, dệt may, da giầy,…

Bộ trưởng Paik Un Gyu khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trọng điểm

Đại diện hai bên khẳng định, hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực điện lực, hợp tác toàn diện về an toàn năng lượng, tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu vào các văn kiện hợp tác để ký kết giữa hai bên trong dịp này. Bộ trưởng Paik Un Gyu khẳng định, Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực nhất từ Hàn Quốc trong công nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo là những lĩnh vực then chốt và được Chính phủ đặc biệt quan tâm hiện nay.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và phải đối phó nhiều với các biện pháp tự vệ của nhiều quốc gia khác, Việt Nam và Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng hợp tác mạnh mẽ về phòng vệ thương mại nhằm đưa ra được những biện pháp có lợi nhất cho nền kinh tế hai bên.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kỳ vọng, chuyến chăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc cũng như Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao nhân dịp này sẽ thắt chặt hơn nữa và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng là những lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam mong muốn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và làm việc thường xuyên hơn nữa, hướng tới mục tiêu nâng cao mối quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2019.

Đại diện hai quốc gia gửi gắm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn nữa cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ trưởng Paik Un Gyu đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của Việt Nam và cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công Thương đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay đang đầu tư rất nhiều vào các dự án phát điện tại Việt Nam, cũng như tình hình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước đều cho thấy những thuận lợi và tích cực rõ rệt. Hội đàm lần này sẽ một lần nữa mở ra cánh cửa cao hơn trong nấc thang hợp tác giữa hai nước, đưa Việt Nam - Hàn Quốc cùng đi lên phát triển kinh tế - xã hội.

Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết 5 văn kiện và chứng kiến việc ký 3 văn kiện các cấp Thứ trưởng và Cục/Vụ ký, cũng như 10 văn kiện do doanh nghiệp 2 nước trong lĩnh vực công thương ký.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Paik Un Gyu ký 5 văn kiện hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Shim Won Hwan ký văn kiện về Chương trình đào tạo tư vấn viên cho Việt Nam
Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài và đại diện Viện Phát triển công nghệ Hàn Quốc ký văn kiện về Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK)

DANH SÁCH VĂN KIỆN KÝ KẾT NGÀY 22/3/2018 GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC

I. Văn kiện ký kết của Bộ Công Thương (08 văn kiện)

(i) Văn kiện ký cấp Bộ trưởng: 05 văn kiện

1. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại;

2. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực ô tô;

3. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về thành lập và triển khai nhóm công tác Dệt may và Da giày;

4. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực sản xuất điện;

5. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác toàn diện trong quản lý an toàn năng lượng;

(ii) Văn kiện ký giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương và Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam:

1. Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Samsung và Bộ Công Thương Việt Nam về Chương trình đào tạo tư vấn viên cho Việt Nam;

(iii) Văn kiện ký kết Cấp Cục/Vụ: 02 văn kiện

2. Biên bản ghi nhớ giữa Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam và Viện Phát triển công nghệ Hàn Quốc về Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK);

3. Biên bản ghi nhớ giữa Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng;

II. Văn kiện ký kết giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công thương (10 văn kiện)

1. Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Hyundai Motor và Công ty Cổ phần Thành Công về mở rộng nhà máy chế tạo xe chở khách của Liên doanh Hyundai Việt Nam tại Ninh Bình;

2. MOU giữa Tổng Công ty Điện lực Đông Nam Hàn Quốc, Tập đoàn TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hợp tác xây dựng thí điểm nhà máy điện gió và hệ thống lưu điện ngoài khơi;

3. Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực điện lực giữa Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

4. MOU về hợp tác phát triển các dự án điện gió tại Bình Thuận và các tỉnh/thành phố của Việt Nam giữa Tập đoàn TNHH Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc và Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng 1 Việt Nam;

5. MOU giữa KEPCO và EVNEPS về trao đổi kinh nghiệp và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy điện;

6. MOU về hợp tác giữa Công ty LG Hải Phòng và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

7. MOU về hợp tác giữa Công ty LG Hải Phòng và Trường Đại học Hải Phòng;

8. MOU về hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Hàn Quốc (KOAMI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI);

9. MOU về hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia và kỹ sư điện lực giữa Hiệp hội Nhà thầu Điện lực Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Thái Nguyên Việt Nam;

10.MOU giữa Hiệp hội Năng lượng mới và tái tạo Hàn Quốc và Hiệp hội Năng lượng Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.


Thy Thảo