Việt Nam – Turkmenistan: Sẵn sàng thành lập cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế

Sáng nay, 28/6/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan - Vepa Hajiev. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho Diễn đàn và Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Turkmenistan diễn ra ngày 29/6.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hoan nghênh ngài Thứ trưởng Vepa Hajiev cùng đoàn công tác gồm bộ ngành, doanh nghiệp Turkmenistan sang thăm và làm việc tại Bộ Công Thương Việt Nam nhân dịp hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (29/7/1992-29/7/2022). Bộ Công Thương coi trọng, mong muốn từ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Turkmenistan sẽ tạo ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước nhân dịp này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng Vepa Hajiev cho rằng, Việt Nam – Turkmenistan có tiềm năng hợp tác kinh tế, vì vậy Turkmenistan đã chọn Việt Nam là nước để hợp tác trong số những nước ASEAN. Tuy nhiên, kim ngạch song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng của 2 nước, đề xuất để nâng mức kim ngạch này. Turkmenistan sẵn sàng xuất khẩu sang Việt Nam dầu khí, khí đốt, phân bón sang Việt Nam và ngược lại mong muốn nhập khẩu từ nước ta hàng dệt may, da giày, sản phẩm may mặc. Tại Diễn đàn và Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Turkmenistan phía Turkmenistan mong có sự tham gia của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Turkmenistan thiết lập kênh ngân hàng giữa 2 nước và được làm việc với một số ngân hàng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Turkmenistan - Vepa Hajiev

Đặc biệt, thông tin tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Vepa Hajiev rất quan tâm tới việc nhập khẩu nguồn đá cẩm thạch từ Việt Nam. Số lượng phía Turkmenistan cần khoảng 1,5 triệu tấn với chất lượng yêu cầu về độ dày, cứng, màu sắc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, dư địa cho sự phát triển kinh tế giữa 2 bên còn nhiều, do điều kiện khách quan về mặt địa lý, địa chính trị, văn hóa đã ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa 2 nước.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, qua buổi làm việc hôm nay, các mặt hàng phía Turkmenistan có nhu cầu nhập khẩu, các đơn vị, đầu mối cần làm việc, phía Bộ Công Thương sẽ có trao đổi thông tin lại đơn vị VCCI, để từ đó nhu cầu 2 bên được đáp ứng tốt nhất.

Về phía Bộ Công Thương, cũng như Bộ Ngoại giao Turkmenistan,  cơ quan Chính phủ 2 bên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, nỗ lực tạo ra những cơ chế phù hợp, tiến tới thành lập Ủy ban Liên hỗn hợp nhằm trao đổi thông tin thường xuyên.

Thứ trưởng Vepa Hajiev nhất trí về việc có cơ chế để thúc đẩy sự hợp tác  xây dựng cơ chể Ủy ban Liên hỗn hợp và sẽ sớm có Công hàm để xúc tiến việc này.

Thăng Long