Việt Nam - Campuchia triển khai nhiều giải pháp tăng cường hợp tác 3 trụ cột kinh tế

Chiều ngày 6/5/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Chay Navuth - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Campuchia.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương Việt Nam có sự tham gia của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Văn phòng Bộ, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điều tiết điện lực, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp, không ngừng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia. Trên tinh thần đó, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã sắp xếp gặp gỡ, làm việc với Đại sứ Campuchia để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và người dân Campuchia đang gặp phải trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; tin tưởng với sự lãnh đạo của Chính phủ Campuchia, việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân, Campuchia sẽ sớm đẩy lùi lịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường như trước và phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng và Đại sứ Campuchia đã dành phần lớn thời gian của buổi làm việc để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương gặp, làm việc với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam

Hai bên đánh giá cao quan hệ thương mại hai nước thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2010-2019, kim ngạch thương mại song phương đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 18%/năm. Năm 2020, kim ngạch thương mại đã tăng gần 3 lần so với năm 2010 và đặc biệt trong năm 2019, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đã đạt 5,2 tỷ USD, vượt mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra là 5 tỷ USD vào năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại đạt 2,69 tỷ USD, tăng 103,68% so với cùng kỳ năm 2020. Ghi nhận những kết quả tích cực này, hai bên tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công Thương với các Bộ, ngành của Campuchia và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth

Nhằm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi tặng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam Nam 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, tặng các Bộ đối tác của Bộ Công Thương gồm Bộ Thương mại; Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới; Bộ Mỏ và Năng lượng mỗi Bộ 10.000 khẩu trang y tế để phòng chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt Bộ Công Thương gửi tặng Campuchia 40.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt Bộ Công Thương gửi tặng Campuchia 40.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt Bộ Công Thương gửi tặng Campuchia 40.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19

Trên cơ sở thảo luận các khó khăn hiện nay, hai bên thống nhất 7 nhóm biện pháp chính để trao đổi với các cơ quan liên quan thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng như sau: 

(i) Duy trì và cải tiến mô hình thông quan phòng dịch tại cửa khẩu đường bộ, đường sông; 

(ii) Đảm bảo không gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu như y tế và thực phẩm; 

(iii) Rà soát, sửa đổi bổ sung và ký kết mới các khuôn khổ pháp lý về thương mại, đặc biệt là Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2022-2023; 

(iv) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về kết nối và phát triển hạ tầng thương mại biên giới; 

(v) Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và kênh phân phối; 

(vi) Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới;

(vii) Tiếp tục tăng cường quan hệ mua bán điện, khắc phục dứt điểm tình trạng dao động công suất trên đường dây truyền tải Châu Đốc - Takeo, đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống điện của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương gặp, làm việc với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tổng kết các nội dung hai Bên thống nhất tại buổi làm việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị của Bộ Công Thương phối hợp với phía Campuchia tích cực triển khai. Bộ trưởng khẳng định Bộ Công Thương luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đạt 2,69 tỷ USD, tăng 103,68% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 1,22 tỷ USD, tăng 15,83% so với cùng kỳ  năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu chính là: sắt thép các loại (đạt 240 triệu USD, tăng 20,8%, tỷ trọng 19,7% trong tổng xuất khẩu); hàng dệt may (đạt 187,5 triệu USD, tăng 15,5 tỷ trọng 15,3%); xăng dầu các loại (đạt 98,3 triệu USD, tăng 18,4%, tỷ trọng 8%); nguyên phụ liệu dệt may, da giày (đạt 81 triệu USD, tăng 10,6%, tỷ trọng 6,6%).

Nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 1,47 tỷ USD tăng 443% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó: hạt điều (đạt 711 triệu USD, tăng 497%, tỷ trọng 48,1%); cao su (318,3 triệu USD, tăng 999%, tỷ trọng 21,5%); hàng rau quả (13,3 triệu USD, tăng 48,2%, tỷ trọng 1%); phế liệu sắt thép (10,7 triệu USD, tăng 216,7%, tỷ trọng 0,7%).

Thy Thảo