Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 100 tỷ USD

Ngày 13/6, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 100 tỷ USD
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Cùng tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các đơn vị gồm: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Về phía Hàn Quốc có có ông Park Seung Un, Tham tán, Trưởng ban kinh tế; Ông Min Moon Ki, Tùy viên thương mại cùng tham dự.

Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 100 tỷ USD
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá nỗ lực và sự chủ động của Đại sứ Oh Young Ju trong việc triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực và sự chủ động của Đại sứ Oh Young Ju trong việc triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc xứng tầm với “Đối tác chiến lược toàn diện” như hiện nay. Bộ trưởng khẳng định hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển.

Với tinh thần trên, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ Oh Young Ju cùng Đại sứ quán Hàn Quốc với vai trò là cơ quan đại diện Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và có ý kiến với các Bộ ngành liên quan phía Hàn Quốc thực hiện đa dạng các biện pháp nhằm tăng cường thương mại song phương, triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, hướng tới hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương đạt 100 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 100 tỷ USD
Bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đại sứ Oh Young Ju cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp, cho rằng cuộc họp hôm nay sẽ góp phần quan trọng cho thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cũng như thúc đẩy một cách thực chất các hợp tác trong lĩnh vực thương mai, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước.   

Tại buổi làm việc, Đại sứ Oh Young Ju đã chuyển thông điệp của phía Hàn Quốc mong muốn ký kết với Bộ Công Thương một số văn kiện gồm: (i) Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm cung ứng khoáng sản thiết yếu Việt Nam - Hàn Quốc; (ii) Biên bản ghi nhớ về thành lập Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc; (iii) Tuyên bố chung về việc thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu C/O điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý.

Đại sứ Oh Young Ju cũng cho biết thêm, mặc dù kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động phức tạp, nhưng với sự tin cậy chính trị cao, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn tiếp tục quan tâm nhằm thiết lập hoặc mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi như pin năng lượng hay chất bán dẫn.

Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt 100 tỷ USD
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng ủng hộ hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các tổ chức Việt Nam

Hoan nghênh những nỗ lực của doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng ủng hộ hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các tổ chức Việt Nam nhằm đem lại lợi ích hài hòa cho các bên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Oh Young Ju cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp và khẳng định trên cương vị của mình sẽ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ 3 (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc), thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 (sau Trung Quốc) của Việt Nam.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc đạt 23,6 tỷ USD, giảm 23,53% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 7,6 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc đạt 16,1 tỷ USD, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Huyền My