Việt Nam - Hàn Quốc: Kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác trong khai thác, chế biến đất hiếm

Ngày 27/10/2023, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Choi Young Sam, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tháp tùng Bộ trưởng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Bộ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Công nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Xúc tiến thương mại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Vụ Dầu khí và Than. Phía Đại sứ quán Hàn Quốc còn có sự tham dự của đại diện thương mại và các cán bộ Đại sứ quán.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Toàn cảnh buổi tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng ông Choi Young Sam được Chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam từ tháng 8/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đã bắt tay triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diệnViệt Nam - Hàn Quốc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Bộ trưởng mong rằng với kinh nghiệm ngoại giao dày dặn, gắn bó sâu sắc với khu châu Á, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Đại Sứ quán, giúp Chính phủ Việt Nam thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt thông qua Biên bản ghi nhớ thành lập Korea Plus tại Việt Nam và Việt Nam Plus tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Triển khai Biên bản ghi nhớ trên, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, Bộ Công Thương cùng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Nhóm công tác triển khai Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc vào ngày 14/9/2023 tại Hàn Quốc.

Theo đó, các Nhóm công tác Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc sẽ định kỳ nhóm họp, tổng hợp tình hình hoạt động và có báo cáo, kiến nghị tại các Kỳ họp của UBHH Việt Nam - Hàn Quốc qua đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.  

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Ông Choi Young Sam, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam 

Tại buổi tiếp, hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc (UBHH) về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng và Kỳ họp lần thứ 7 UBHH thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến vào tháng 12 năm 2023.

Hoan nghênh những nỗ lực của Bộ trưởng nói riêng và Bộ Công Thương Việt Nam nói chung, Đại sứ Choi cũng bày tỏ mong muốn của các doanh nghiệp Hàn Quốc về việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất nam châm đất hiếm quy mô lớn.

Đây là hoạt động được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác có giá trị trong lĩnh vực khai thác, chế biến đất hiếm, mang lại lợi ích kinh tế, công nghệ quan trọng cho cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ Choi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Đồng ý với đề xuất của Đại sứ Choi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương luôn ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực này. Trong thời gian tới, đề nghị các bên phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá về công nghệ trong khai thác, chế biến đất hiếm để đảm bảo tài nguyên này được sử dụng một cách hiệu quả, mang lại lợi ích toàn diện cho cả cộng đồng địa phương và khu vực lân cận.

Đại sứ Choi cho biết thêm, mặc dù kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động phức tạp, nhưng với sự tin cậy chính trị cao, các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thiết lập hoặc tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi như đồng đốt ammonia hay chất bán dẫn. Trên cơ sở đó, Đại sứ Choi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Đáp lại đề nghị trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và khẳng định Bộ Công Thương luôn ủng hộ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.

 

Huyền My