Việt Nam hướng đến ngành công nghiệp Năng lượng và Hóa chất xanh

Để bắt đầu hướng nghiên cứu phát triển công nghệ mới vào sản xuất nhiên liệu sạch, chất lượng cao từ than, dùng trong ngành Giao thông tại Việt Nam, ngày 5/11, Hội Hóa học Việt Nam kết hợp với Đại học

Hội thảo lần này cũng nhằm tiếp tục triển khai các ý tưởng hợp tác được Hội thảo Đức – Việt (9/2009) và Hội thảo Việt – Đức (2/2010) đề xuất; đồng thời thực hiện thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương – TS. Vũ Huy Hoàng và GS.VS.Bernd Meyer – Hiệu trưởng TU-Freiberg.

GS.TS Đỗ Huy Định - Hội Hóa học Việt Nam trình bày về vai trò của công nghệ than sạch

Hội thảo có trên 10 báo cáo khoa học về các lĩnh vực tài nguyên, năng lượng, vật liệu hóa chất và môi trường. Đây là những công trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất điện, nhiên liệu lỏng, vật liệu, hóa chất từ than và sinh khối, hướng đến các công nghệ phát thải carbon thấp và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Các báo cáo sử dụng trong hội thảo phía Việt Nam đều là kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sạch trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu, hóa chất và môi trường. Về phía các nhà khoa học TU-Freiberg, các báo cáo thể hiện phương pháp nghiên cứu hiện đại, đạt tầm cỡ hàng đầu thế giới về nghiên cưu phát triển nguồn nguyên liệu, năng lượng thay thế thời kỳ hậu dầu mỏ.

Sau Hội thảo, các nhà khoa học từ TU-Freiberg sẽ có chương trình làm việc, trao đổi cơ hội hợp tác với một số doanh nghiệp, Viện nghiên cứu và trường Đại học tại Hà Nội