Vietnam Expo 2018: Cầu nối xuất khẩu hiệu quả

Vietnam Expo 2018 đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa.

Sáng ngày 11/4/2018, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 28 (Vietnam Expo 2018) đã chính thức được khai mạc với chủ đề “Vietnam Expo - Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, việc Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vì vậy, thông điệp của Ban Tổ chức Hội chợ gửi tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế thông qua Vietnam Expo 2018 là “Nắm bắt thời cơ, hợp tác và cùng phát triển".

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhận định, Vietnam Expo 2018 đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa

“Qua 27 kỳ tổ chức Hội chợ, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng của ngành Công Thương Việt Nam, đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa", Thứ trưởng Khánh nhấn mạnh.

Vietnam Expo 2018 được diễn ra từ ngày 11 đến 14/4/2018 thu hút 550 doanh nghiệp tham gia với 500 gian hàng đến từ 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ai Cập, Campuchia, Cuba, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Liên bang Nga, Mông Cổ, Nepal Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…

Vietnam Expo 2018 thu hút 550 doanh nghiệp đến từ 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ

Sản phẩm trưng bày tại hội chợ tập trung vào các nhóm ngành hàng như: máy móc thiết bị; xây dựng và vật liệu xây dựng, điện, điện tử và công nghệ thông tin; nguyên phụ liệu; thực phẩm đồ uống, nông sản; gia dụng…

Năm nay, Liên bang Nga được chọn là “khách mời danh dự” của Hội chợ. Theo đó, các doanh nghiệp Nga sẽ mang tới các sản phẩm thuộc nhóm, ngành hàng chủ lực và nổi bật như: gia công cơ khí, cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa, công nghệ sinh học công nghiệp, điện tử công nghệ cao…

Vietnam Expo 2018 mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Với việc hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Liên bang Nga thời gian gần đây phát triển tích cực. Theo thống kê của Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2015; năm 2017 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2016.

Đặc biệt, Vietnam Expo 2018 còn có các gian hàng xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp tham gia Hội chợ cho rằng, Vietnam Expo 2018 là cầu nối xuất khẩu hiệu quả cho doanh nghiệp các nước và khách mời quốc tế.

Song song với hoạt động Hội chợ, Vietnam Expo 2018 còn có các hoạt động xúc tiến như: Hội nghị “Chiến lược phát triển quan hệ đối tác Việt - Nga trong lĩnh vực kinh tế và thương mại”; Hội nghị “Triển vọng hợp tác Việt - Nga trong công nghiệp và năng lượng”,… Qua đây, hàng trăm hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký kết và tạo ra hàng nghìn cơ hội trong tương lai.

Một số hình ảnh khác trong Hội chợ Vietnam Expo 2018:Thông điệp của Vietnam Expo 2018 là “Nắm bắt thời cơ, hợp tác và cùng phát triển" Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cùng các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm tại Hội chợ Vietnam Expo 2018
Lê Duyên - Đỗ Chuẩn