Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021. Ngày 26/3/2021, tại Công ty CP DAP – VINACHEM, Công đoàn Công Thương đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” năm 2021.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Công Thương; Các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng CBCNV Công ty CP DAP – VINACHEM.

tran quang huy
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương nhìn nhận, việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, còn việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, kết trái, tỏa bóng xum xuê và thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của người lao động.

Vì vậy, Công đoàn Công Thương đề nghị các cấp Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo CNVCLĐ về mục đich, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và tổ chức phát động Lễ trồng cây phù hợp tại đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Theo Chủ tịch Trần Quang Huy, đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, CNVCLĐ ngành Công Thương luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của cơ quan, đơn vị không chỉ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

vinachem 1
350 cây ăn quả tại khu vực quanh hồ điều hòa của Công ty

Trong buổi phát động Tết trồng cây, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên Công ty CP DAP-VINACHEM đã tham gia trồng 350 cây ăn quả tại khu vực quanh hồ điều hòa của Công ty.

Được biết, việc trồng cây xanh của Công ty CP DAP-VINACHEM được lãnh đạo đơn vị hết sức quan tâm. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty đã tổ chức 2 đợt trồng cây xanh, lần 1 trồng 1.500 cây phủ xanh bãi thạch cao PG, lần 2 trồng 450 cây xanh, cây ăn quả quanh khu vực nhà xưởng. Đến nay toàn bộ số lượng cây đã trồng phát triển rất tốt.

vinachem 2

Cũng tại Lễ phát động, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trao 20 suất quà cho công nhân lao động Công ty CP DAP – VINACHEM có hoàn cảnh khó khăn.