Xuất hiện xe máy điện in 3D đầu tiên trên thế giới

Hầu hết các bộ phận chiếc xe máy điện này được tạo ra bằng công nghệ in 3D.
xe may in 3D
Ngoài các linh kiện điện, các bộ phận của chiếc xe hoàn toàn được in 3D

 

Một doanh nghiệp của Đức vừa cho ra đời một chiếc xe máy điện gần như hoàn toàn được chế tạo các bộ phận bằng công nghệ in 3D. Trừ những thành phần điện tử, toàn bộ vành, lốp, khung... của xe máy điện NERA đều được in 3D. Đây được xem là xe máy điện đầu tiên trên thế giới được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D.

Tất nhiên công nghệ in 3D sẽ không thể thay thế hoàn toàn các nhà sản xuất linh kiện xe máy như Ohlins, Brembo, Marchesini hay Pirelli. Đơn giản bởi in 3D hiện vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là với những bộ phận liên quan đến khả năng vận hành như giảm xóc hay lốp xe.

Xe máy điện NERA do Công ty tư vấn sáng tạo NOWlad  kết hợp với Công ty in công nghệ 3D BigRep của Đức tạo ra, mục tiêu là để quảng cáo công nghệ, không phải để bán.

Ngay cả khi không sản xuất để thương mại hóa, đây vẫn là một sản phẩm ấn tượng từ NOWlad của công ty sản xuất máy in 3D BigRep. Động cơ điện của NERA truyền động trực tiếp cho bánh sau, pin tích hợp trong thân xe.

Thanh Xuân (t/h)